Trung Quốc bắt hơn 200 người phát tán video khủng bố

Tờ "Thời báo Hoàn cầu" số ra ngày 12/5 cho biết trong 6 tuần qua cảnh sát khu vực Tân Cương (Trung Quốc), nơi có người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số, đã bắt giữ hơn 200 đối tượng do "phát tán các đoạn băng ghi hình bạo lực hoặc khủng bố" trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhà ga tàu hỏa.

Báo trên dẫn bài đăng trên tờ "Legal Daily" nêu rõ cảnh sát Tân Cương, vốn chao đảo bởi tình trạng bất ổn, đã bắt giữ 232 đối tượng "phát tán các đoạn băng kích động chủ nghĩa khủng bố thông qua mạng Internet và các thiết bị di động".

Trước đó, hồi cuối tháng 3, chính quyền Tân Cương đã ban hành lệnh cấm hành động tải xuống, lưu trữ hoặc phát tán trên mạng các đoạn băng "liên quan tới khủng bố".

Thông tin về các vụ bắt giữ được đưa ra sau một loạt vụ bạo lực xảy ra ở cả trong và ngoài khu vực Tân Cương, vốn bị giới chức Trung Quốc cáo buộc do các phần tử ly khai ở khu vực này gây ra.



T.N (theo AFP)
Lý do khủng bố Tân Cương ‘thích’ tấn công ga tàu hỏa
Lý do khủng bố Tân Cương ‘thích’ tấn công ga tàu hỏa

Việc các phần tử ly khai gốc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hướng các vụ tấn công nhằm vào các ga tàu hỏa vừa mang tính biểu tượng, nhưng nó cũng cho thấy những “toan tính” của phái chống đối này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN