Trung Quốc bắt giữ nghi phạm vụ tấn công khiến 8 học sinh thiệt mạng

Giới chức Trung Quốc ngày 3/9 cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ người đàn ông, 40 tuổi là nghi phạm trong vụ tấn công xảy ra 1 ngày trước đó tại tỉnh Hồ Bắc khiến 8 học sinh thiệt mạng và 2 người bị thương.

Chú thích ảnh
Xe cảnh sát tại hiện trường trường tiểu học xảy ra vụ tấn công bằng dao. Ảnh: miaopai

Thông báo đăng tải trên trang web của chính quyền thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc nêu rõ công an đã bắt giữ đối tượng nam giới nói trên sau vụ tấn công ngày 2/9 tại làng Chaoyangpo. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa người bị thương. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan đến vụ tấn công nói trên chưa được tiết lộ.

Trong vài năm qua, tại Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ tấn công bằng dao ở các trường học, buộc giới chức phải tăng cường an ninh tại các trường học. Mới đây nhất, hồi tháng 4/2019, một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một trường tiểu học ở tỉnh Hồ Nam, khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Tháng 10/2018, một phụ nữ đã cùng dao tấn công và làm bị thương 14 trẻ em tại một trường mẫu giáo tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc.

Lan Phương (TTXVN)
Trung Quốc: Tấn công bằng dao tại trường tiểu học, 8 trẻ em thiệt mạng
Trung Quốc: Tấn công bằng dao tại trường tiểu học, 8 trẻ em thiệt mạng

Một đối tượng nam 40 tuổi đã bị bắt giữ trong vụ tấn công bằng dao tại một trường tiểu học ở miền Trung Trung Quốc khiến 8 học sinh tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN