Trung Quốc bác tin dự đàm phán kiểm soát hạt nhân với Mỹ, Nga

Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ thông tin rằng nước này sẽ tham dự đàm phán hạt nhân ba bên với Mỹ và Nga về một hiệp định mới để hạn chế vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Reuters đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 6/5 thông báo Bắc Kinh sẽ không tham dự bất kỳ đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân ba bên nào. Ông Cảnh Sảng cho biết các lực lượng hạt nhân của nước này đã ở “cấp độ thấp nhất” trong nhu cầu an ninh quốc gia, vì thế không thể so sánh nước này với Mỹ và Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 3/5 đã thảo luận về khả năng ký kết một hiệp định hạt nhân đa phương mới, có thể bao gồm cả Trung Quốc, hoặc gia hạn hiệp ước hạt nhân chiến lược hiện nay giữa Mỹ và Nga.  

“Trung Quốc phản đối bất kỳ quốc gia nào đề cập đến Trung Quốc trong vấn đề kiểm soát vũ khí, và sẽ không tham gia bất kỳ đàm phán ba bên nào về một thỏa thuận giải trừ hạt nhân”, quan chức ngoại giao Trung Quốc trả lời báo chí. 

Ông khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ chủ trương cấm hoàn toàn và giải trừ triệt để vũ khí hạt nhân.  

Trung Quốc cho rằng các nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới phải có trách nhiệm đặc biệt trong vấn đề khi giải trừ hạt nhân và nên tiếp tục giảm vũ khí hạt nhân theo cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, tạo điều kiện cho các quốc gia khác tham gia.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược được Washington và Moskva ký kết. START-3 có hiệu lực từ ngày 5/2/2011 và sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021, song có thể kéo dài thêm 5 năm nếu cả hai bên đồng ý. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Nghị sĩ Nga 'bỗng dưng' bóp cò súng trong khu dân cư
Nghị sĩ Nga 'bỗng dưng' bóp cò súng trong khu dân cư

Người dân tại thị trấn Kamyshlov, vùng Urals (Nga) đã giật mình khi nghe thấy tiếng súng sáng 4/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN