Gió lớn khi bão Dolphin đổ bộ tại khu dân cư thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 9/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Vào 10h00 sáng 11/8, Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt-hạn hán quốc gia, cùng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ II cho hai thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân trước nguy cơ mưa lớn, ngập úng đô thị và sạt lở đất gia tăng. Đến 14h00 cùng ngày, nhà chức trách đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ I - cấp cao nhất - đối với một số khu vực tại Bắc Kinh như Thông Châu và Hoài Nhu.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng Bắc Kinh, từ tối 11/8 đến ngày 13/8, hầu hết các khu vực trong thành phố sẽ hứng chịu lượng mưa hơn 100mm trong vòng 6 giờ và hơn 150mm trong vòng 24 giờ. Nhà chức trách cho biết sẽ triển khai sơ tán cư dân ở các khu vực có nguy cơ cao trong ngày 11/8, đồng thời yêu cầu các công trình xây dựng tạm ngừng hoạt động và đóng cửa các khu cắm trại trên núi hay các điểm tham quan.
Chính quyền cũng khuyến khích các công ty áp dụng giờ làm việc linh hoạt hoặc lịch làm việc luân phiên từ ngày 12/8. Các trường học có thể tạm dừng lớp học và hoạt động đào tạo trực tiếp tùy theo tình hình, trong khi các hoạt động thể thao ngoài trời có tổ chức sẽ bị đình chỉ.
NMC hiện đang duy trì cảnh báo màu cam về mưa dông ở nhiều khu vực. Cơ quan này dự báo sẽ có mưa lớn tại nhiều địa phương cho đến hết ngày 12/8, bao gồm Chiết Giang, Thượng Hải, Sơn Đông (Shandong), Bắc Kinh và Thiên Tân. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo mưa dông 4 cấp bằng mã màu, với mức độ nghiêm trọng lần lượt là đỏ, cam, vàng và xanh lam. Ngoài ra, Trung Quốc cũng chia hệ thống ứng phó khẩn cấp với lũ lụt từ cấp I đến cấp IV, giảm dần theo mức độ.
Ngập lụt tại thành phố Ôn Châu, phía Đông Nam tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát.
Cùng ngày, Chính phủ Philippines thông báo bão nhiệt đới Luis và Maymay, cùng gió mùa Tây Nam đã gây ra hiện tượng mưa lớn cực đoan. Dưới ảnh hưởng của mưa bão, số người thiệt mạng hiện đã tăng lên con số 19, bên cạnh 15 người bị thương và 4 người đang mất tích.
Dù không đổ bộ trực tiếp vào Philippines, song hoàn lưu bão Dolphin đã làm tăng mưa gió mùa, gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở nước này. Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) đánh giá sạt lở đất do mưa lớn kéo dài là nguyên nhân chính gây thương vong. Cũng theo cơ quan này, các hiện tượng thời tiết bất thường đã ảnh hưởng đến gần 2,27 triệu người trên 11 khu vực ở Philippines. Chính phủ đã lập hơn 900 trung tâm sơ tán nhằm cung cấp nơi trú ẩn cho khoảng 95.000 người, đồng thời chi hơn 73 triệu peso (khoảng 1,2 triệu USD) để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm người mất tích.