Trừng phạt Nga sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền

Thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine  có nguy cơ gây ra một phản ứng dây chuyền rất khó kiểm soát, Đại sứ Trung Quốc tại Đức Shi Mingde cho biết ngày 13/3.

"Chúng tôi không đồng ý với bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Chúng có thể gây ra hậu quả khó lường. Chúng tôi không muốn điều đó”, ông Mingde cho biết.

Ông Shi Mingde. Ảnh: Itar-tass


Đại sứ Trung Quốc tại Đức cũng kêu gọi tất cả các bên nên hết sức kiềm chế và lưu ý rằng cánh cửa đối thoại vẫn mở, ngay cả khi cuộc trưng cầu dân ý Crimea sát nhập vào Nga kết thúc dự kiến vào ngày 16/3 tới.

"Hiện vẫn còn một cơ hội để tránh sự leo thang. Cánh cửa cho các cuộc đàm phán vẫn mở. Chúng ta nên tận dụng cơ hội này", ông Mingde kết luận.

Hiện cả Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang đe dọa áp dụng các biện phát trừng phạt kinh tế với Nga liên quan tới tình hình Ukraine. Tuy nhiên, hiện kim ngạch thương mại Nga - Mỹ chiếm tỷ trọng không lớn trong nền kinh tế Nga, chỉ đạt 30 tỷ USD trong năm 2013, và phía Nga chưa bao giờ coi Mỹ là đối tác thương mại chính của mình.

Trong khi đó, EU được cho là đã lập Danh sách đen nhằm áp đặt trừng phạt gồm 18 quan chức Nga liên quan cái gọi là sự "can thiệp quân sự" vào bán đảo Crimea - nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine. Tuy nhiên, động thái này của EU được nhiều chuyên gia cho rằng chi là biện pháp "giơ cao, đánh khẽ" vì Liên minh này vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng Nga.


CT
(Theo Itar-tass)
Các nước phương Tây tăng cường sức ép với Nga
Các nước phương Tây tăng cường sức ép với Nga

Trong khi chỉ còn vài chục giờ nữa là diễn ra cuộc trưng cầu ý dân ở Crimea (Crưm), các nước phương Tây tiếp tục tăng cường gây sức ép với Nga bằng cả nghị quyết và lời cảnh báo, sau khi Moskva kiên quyết từ chối đối thoại với chính phủ tạm quyền tại Kiev...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN