Trung - Mỹ thu hẹp các bất đồng giữa hai nước

Ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết nước này và Mỹ đã đồng thuận hơn trong vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời thu hẹp các bất đồng giữa hai nước.

Trả lời họp báo thường kỳ, ông Tần Cương nói rằng đặc phái viên phụ trách vấn đề bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ và người đồng cấp Mỹ Glyn Davies đã có cuộc thảo luận sâu rộng tại thủ đô Washington tuần trước về nhiều vấn đề, trong đó có các cuộc đàm phán 6 bên, giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và duy trì hòa bình - ổn định tại khu vực.

Theo ông Tần Cương, trong chuyến thăm Washington của ông Vũ Đại Vĩ, hai bên đã trao đổi quan điểm một cách triệt để, nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin và cộng tác với tất cả các bên liên quan, trong đó có Mỹ, đồng thời đóng một vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại.


TN (Theo Tân hoa xã)
Mỹ-Trung nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Mỹ-Trung nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và đạt hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN