Trung - Hàn hợp tác chống đại dịch COVID-19

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 13/5 cho biết trong cuộc điện đàm cùng ngày, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đã hoan nghênh việc thực hiện cơ chế nhập cảnh nhanh cho những người đi công tác, đồng thời gọi đây là một trường hợp điển hình trong hợp tác chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là cuộc điện đàm thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tháng qua giữa lãnh đạo hai nước. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong hơn nửa tiếng trao đổi, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lưu ý rằng hợp tác song phương về khủng hoảng COVID-19 đang được tiến hành hiệu quả.

Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên làm việc trong phòng thí nghiệm ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 15/2/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Biện pháp nhập cảnh nhanh có hiệu lực từ ngày 1/5 nhằm giúp giảm thiểu hậu quả từ những hạn chế du lịch được áp đặt do đại dịch COVID-19. Cuối tuần qua, tổng cộng 215 quan chức và nhân viên của hãng Samsung SDI, Samsung Electro-Mechanics, Samsung Display và các nhà thầu phụ đã được đến Thiên Tân, thành phó cảng lớn ở Đông Bắc Trung Quốc để có thể bắt đầu làm việc từ sáng 13/5.

Cũng tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định chắc chắn về kế hoạch thăm Hàn Quốc trong năm nay. Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc đánh giá chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Hàn Quốc "quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác" trong mối quan hệ Seoul-Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn để chuyến thăm có thể diễn ra "vào thời điểm thích hợp".

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí thực hiện chuyến thăm Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay. Ông Moon Jae-in muốn sự kiện này diễn ra trong tháng 3 hoặc tháng 4, song chuyến thăm đã bị trì hoãn do dịch COVID-19.

Nhắc tới vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, ông Tập Cận Bình tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của Trung Quốc đối với tiến trình hòa bình tại đây.

Bích Liên (TTXVN)
Trung - Hàn hợp tác thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị dịch COVID-19
Trung - Hàn hợp tác thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh các nước trên toàn thế giới đang tích cực nghiên cứu thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đang triển khai hợp tác nghiên cứu thuốc điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN