Trung Đông bắt đầu cảm nhận tác động kinh tế từ virus Corona

Tác động của virus Corona mới (nCoV) cho thấy Trung Đông phần nào đã phụ thuộc vào Trung Quốc về dầu mỏ và du lịch.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang tại sân bay quốc tế Los Angeles, California ngày 29/1. Ảnh: AFP 

Ông Ehsan Khoman tại ngân hàng Nhật Bản MUFG ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) đánh giá rằng bất cứ điều gì ảnh hưởng tới nhu cầu của Trung Quốc về hàng hóa nhập khẩu sẽ có tác động mạnh tới kinh tế Trung Đông.

Giá dầu thô, vốn ảm đạm trong nhiều tháng trời vì nguồn cung dồi dào của Mỹ và chiến tranh thương mại, trong thời gian qua lại giảm do nhu cầu xuống thấp của Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Dầu thô được coi là nguồn sống đối với kinh tế nhiều quốc gia Trung Đông.

Chủ tịch Hiệp hội Dầu mỏ Lipow – ông Andy Lipow - cho biết nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đã giảm khoảng 3 triệu thùng/ngày. Nhiều nhà máy, cơ quan và cửa hàng tại Trung Quốc tiếp tục dừng hoạt động sau dịp Tết Nguyên đán do virus Corona. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới – trung bình 14 triệu thùng/ngày - giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ dành cho sản xuất, xe cộ…

Mùa hè 2019, chỉ riêng Saudi Arabia – nhà sản xuất dầu thô lớn nhất Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) – đã xuất khẩu sang Trung Quốc 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu về ngân sách, Saudi Arabia cần giữ giá dầu ở mức từ 61-64 USD/thùng. Sáng 7/2, giá dầu thô Brent quốc tế có giá 55,02 USD/thùng.

OPEC+, nhóm gồm các thành viên OPEC và một số nước khác, đã tổ chức nhóm họp khẩn khấp và dự kiến cắt giảm khai thác 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Kênh CNBC (Mỹ) dẫn nhận định của một số nhà phân tích cho biết việc cắt giảm dưới 1 triệu thùng dầu/ngày nhiều khả năng không thể kích thích giá dầu tăng.

Nhiều chuyên gia tài chính nhận định vẫn còn quá sớm để tính toán mức độ ảnh hưởng từ virus Corona với kinh tế toàn cầu và Trung Đông bởi chưa thể biết dịch bệnh này sẽ kéo dài bao lâu và tồi tệ đến đâu.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV diễn ra đúng mùa cao điểm du lịch tại Vùng Vịnh nên đây không phải là tin vui với những nước thường đón lượng lớn du khách Trung Quốc, đặc biệt là UAE.

Du khách Trung Quốc chiếm 6% tổng du khách đến UAE và họ thường hào phóng chi tiền mua sắm hàng xa xỉ, nghỉ dưỡng… Năm 2019, có tới 2,4 triệu du khách Trung Quốc đã đến Trung Đông, chiếm khoảng 2,7% trong tổng số 91 triệu du khách tới khu vực này.

Tuy nhiên, ngay từ những tháng đầu năm 2020 này, lượng du khách Trung Quốc đã giảm đáng kể. Tất cả đều bắt nguồn từ dịch bệnh do nCoV đang lây lan.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc cố gắng nối lại sản xuất bất chấp dịch Corona
Trung Quốc cố gắng nối lại sản xuất bất chấp dịch Corona

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, Trung Quốc đang nỗ lực đưa người lao động trở lại làm việc mặc dù dịch viêm phổi do virus Corona mới (nCoV) chưa có dấu hiệu ngưng lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN