Trồng 20.000 cây anh đào tại Fukushima

Người dân thành phố Fukushima, Nhật Bản cùng các tình nguyện viên và những người phải lánh nạn sau thảm họa hạt nhân năm 2011 đã bắt đầu thực hiện dự án trồng 20.000 cây anh đào dọc đường bờ biển dài 190 km ở vùng duyên hải Hamadori trong vòng 10 năm tới.

Hoa anh đào là một biểu tượng văn hóa tinh thần của người Nhật Ảnh: AFP/TTXVN


Theo người phụ trách dự án Yumiko Nishimoto, sau 30 năm nữa mọi người có thể sẽ trở lại Fukushima sinh sống, do đó họ muốn khôi phục vùng đất này chuẩn bị cho thế hệ tương lai. Phần lớn người dân Fukushima đã phải đi sơ tán sau thảm họa hạt nhân tồi tệ, hậu quả của trận động đất - sóng thần kinh hoàng hồi tháng 3/2011. Các nhà khoa học cảnh báo rằng nhiều khu vực sẽ không thể cư trú được trong vòng nhiều thập kỷ.

Sau thảm họa, bà Nishimoto và chồng đã phải rời khỏi nhà của họ ở thị trấn Hirono cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima gặp sự cố chưa đến 30 km về phía nam, nhưng đã trở lại vào cuối năm 2011. Bà nảy ra ý tưởng về dự án trên sau khi được xem hình ảnh vào mùa xuân năm ngoái, những cây anh đào nở hoa tại một khu vực hoang phế.

Một số khu vực bắt buộc di tản sau thảm họa nay đã được ngừng phong tỏa do mức phóng xạ giảm xuống, và vùng dân cư phía nam nhà máy điện hạt nhân đang dần được khôi phục với tốc độ khá nhanh so với các khu vực khác.


TTXVN/Tin tức
Phát hiện bướm biến đổi gien do phóng xạ ở Fukushima

Các nhà khoa học Nhật Bản ngày 14/8 cho biết đã phát hiện tình trạng đột biến gien tại ba thế hệ bướm bị ảnh hưởng trong vụ rò rỉ phóng xạ ở Nhà máy hạt nhân Fukushima 1 hồi tháng 3/2011, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều loài khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN