Triều Tiên tung bài xã luận yêu cầu Mỹ 'quỳ xuống và xin lỗi'

Triều Tiên ngày 27/7 đã nhắc lại lời kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách thù địch đối với mình, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên kỷ niệm 64 năm ngày thỏa thuận đình chiến được ký kết để chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phê chuẩn việc phóng thử tên lửa liên lục địa Hwasong-14. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, một bài bình luận đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nêu rõ Mỹ không hiểu được rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã làm thay đổi vị thế chiến lược của nước này, được thể hiện thông qua vụ phóng tên lửa đạn đạo thành công gần đây nhất.

Bài viết có đoạn nhấn mạnh: “Chỉ có một lối thoát duy nhất cho Mỹ, đó là chấm dứt chính sách thù địch lỗi thời đối với Triều Tiên, quỳ xuống và xin lỗi quân đội và người dân Triều Tiên”.

Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đang có những hoạt động chào mừng ngày ký kết thỏa thuận đình chiến (27/7) trong bối cảnh xuất hiện lời đồn đoán rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo nữa.


Mặc dù các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về vụ phóng nhưng giới chức liên quan cho rằng Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích vào bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ địa điểm nào họ muốn.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc: Không có dấu hiệu Triều Tiên sớm thử tên lửa
Hàn Quốc: Không có dấu hiệu Triều Tiên sớm thử tên lửa

Ngày 27/7, giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết hiện vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên sẽ sớm phóng thử tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh đang có mưa ở thành phố Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, địa điểm được cho là nơi Bình Nhưỡng sẽ thử tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN