Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa ra bờ biển phía Đông

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này ngày 29/9.

Chú thích ảnh
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại địa điểm bí mật của Triều Tiên (ảnh do Hãng thông tấn Trung ương KCNA đăng phát ngày 16/7/2019). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng có thể là tên lửa đạn đạo. Nhiều khả năng tên lửa đã rơi xuống khu vực bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại do vụ phóng này.

Đây là lần phóng tên lửa thứ 3 của Triều Tiên trong tuần này sau vụ phóng 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ngày 25/9 và 2 vụ phóng tên lửa SRBM ngày 28/9.

JCS thông báo vụ phóng mới nhất chỉ ít giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kết thúc chuyến thăm một ngày tới Hàn Quốc.

Trước đó, cùng ngày, Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận hải quân chung. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận này. Dự kiến, hai nước cùng với Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận chống tàu ngầm một ngày sau đó.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới thăm Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên khi bà có chuyến công du tới Hàn Quốc trong ngày 29/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN