Triều Tiên thử tên lửa ICBM, ông Trump gửi thông điệp kép tới Bắc Kinh

Không lâu sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra quyết định thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 đêm 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp kép bộc lộ nỗi thất vọng với Trung Quốc sau hành động này của Bình Nhưỡng.

Đầu tiên, vào ngày 29/7, ông Trump đăng trên trang mạng xã hội Twitter thể hiện quan điểm với việc giao thương giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng: “Tôi vô cùng thất vọng với Trung Quốc. Những lãnh đạo trước đây của chúng ta đã cho phép họ kiếm hàng trăm tỉ USD hàng năm từ thương mại…”.

“… họ chẳng làm gì cho chúng ta về vấn đề Triều Tiên cả, chỉ có phát biểu. Tôi sẽ không cho phép điều này tiếp diễn. Trung Quốc hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng”, ông Trump tiếp tục đăng trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: Reuters

Hiện chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi liên quan tới các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA tuyên bố nước này đã phóng tên lửa liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ vào đêm 28/7. Theo đó, Hwasong-14 đã đạt độ cao 3.724km và bay xa 998km trong 47 phút 12 giây rồi rơi xuống vùng biển ở phía đông Bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Fox News (Mỹ) dẫn phân tích từ các chuyên gia cho rằng ICBM của Triều Tiên có khả năng vươn tới thành phố Los Angeles và Chicago tại Mỹ.

Sau động thái trên của Triều Tiên, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và dừng mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump vào ngày 21/6 từng ẩn ý về thất vọng với Trung Quốc qua đoạn đăng trên Twitter: “Trong khi tôi đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Bắc Kinh trong việc giúp đỡ về vấn đề Triều Tiên thì nó vẫn không có kết quả. Ít nhất tôi biết Trung Quốc đã cố gắng!”.

Bài đăng trên Twitter ngày 29/7 không phải là trường hợp đầu tiên Tổng thống Trump “réo tên” Trung Quốc sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Vào tháng 5, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm ngắn Scud, ông Trump đăng lên Twitter: “Triều Tiên đã thể hiện không tôn trọng hàng xóm của họ, Trung Quốc, bằng việc phóng một tên lửa khác… nhưng Trung Quốc đang cố gắng hết sức”.

Trong tháng 4, ông chủ Nhà Trắng đã để ý đến vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng: “Triều Tiên không tôn trọng ý nguyện của Trung Quốc và Chủ tịch nước này khi phóng, mặc dù không thành công, một tên lửa vào hôm nay. Thật tồi tệ!”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Triều Tiên phóng tên lửa ICBM xong, nỗi lo mới bất ngờ xuất hiện
Triều Tiên phóng tên lửa ICBM xong, nỗi lo mới bất ngờ xuất hiện

Vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên vào đêm 28/7 được coi là thông điệp đầy mạnh mẽ của Bình Nhưỡng tới Washington. Tuy nhiên, một học giả Mỹ khẳng định điều đáng bận tâm nhất là khả năng Triều Tiên đã phân tán nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong các căn cứ bí mật trên khắp lãnh thổ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN