Triều Tiên thông báo kế hoạch về một vụ thử hạt nhân lớn

Đại diện chính phủ Triều Tiên đã thông báo về các kế hoạch chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới quy mô lớn, đồng thời cảnh báo Mỹ nên hiểu lời đe dọa này theo đúng nghĩa.

Ông Ri Yong-pil. Ảnh: CNN

Triều Tiên thường xuyên đe dọa sử dụng kho vũ khí hạt nhân để phá hủy nước Mỹ và mới đây đã thông báo các kế hoạch nhằm tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, nhiều khả năng là một quả bom nhiệt hạch (bom H). 

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 26/10, ông Ri Yong-pil, một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh những lời cảnh báo của Bình Nhưỡng về một vụ thử hạt nhân tầng khí quyển phía trên Thái Bình Dương nên được đánh giá theo đúng nghĩa, không thể xem nhẹ.

Ông Ri Yong-pil cho hay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã nắm được thông tin về kế hoạch thử vũ khí, đồng thời cảnh báo Washington hãy đề phòng.  

Tháng trước, ông Ri Yong-ho thông báo Bình Nhưỡng đang cân nhắc về “vụ nổ mạnh nhất” của một quả bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương. Bình luận này của ông Ri Yong-ho được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng khẳng định rằng Triều Tiên – quốc gia đang phát triển tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới Mỹ - sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu như đe dọa tới Mỹ và các đồng minh.

Động thái này đánh dấu một sự suy thoái trong bối cảnh vốn căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. 

Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân và một nửa số đó diễn ra trong vòng 21 tháng qua. Tất cả 6 vụ thử đều được tiến hành ở các cơ sở ngầm dưới đất. Lần thử bom nhiệt hạch gần đây nhất là vào ngày 3/9 tại bãi thử Punggye-ri, mạnh đến nỗi gây ra một trận động đất 5,7 độ richter. 

Vụ thử thứ 7 tiến hành trên vùng khí quyển khu vực sẽ đánh dấu một cột mốc đánh lo ngại trong tiến trình trở thành một quốc gia hạt nhân của Triều Tiên. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Cảnh báo Triều Tiên có thể dùng vũ khí này để xóa sổ 90% dân số Mỹ
Cảnh báo Triều Tiên có thể dùng vũ khí này để xóa sổ 90% dân số Mỹ

Giới chuyên gia cảnh báo Quốc hội Mỹ rằng Triều Tiên có thể đánh sập nguồn điện và thực phẩm của Mỹ, cũng như xóa sổ 90% dân số nước này chỉ bằng một thứ vũ khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN