Triều Tiên thành lập Ủy ban bầu cử các địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 3/2, Triều Tiên đã thành lập Ủy ban Bầu cử ở các địa phương để chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Hội nghị nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa 14, dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 tới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Kfa Usa/TTXVN

Các ủy ban bầu cử được tổ chức theo các khu vực bầu cử để lựa chọn các đại biểu Hội nghị nhân dân tối cao, theo đó các khu vực bầu cử được thành lập tại khu vực lực lượng vũ trang, các quận huyện, thành phố, tỉnh theo Luật Cầu cử đại biểu Hội nghị nhân dân các cấp.

Trước đó, Triều Tiên đã phân chia các khu vực bầu cử và thành lập Ủy ban Bầu cử Trung ương để chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Yang Hyong-sop đứng đầu và Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Pyeong-hae làm Phó Chủ tịch.

Tại Triều Tiên, nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội là 5 năm, các đại biểu Quốc hội khóa 13 hiện tại được bầu từ tháng 3/2014.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên thăm Cuba, Venezuela, Mexico
Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên thăm Cuba, Venezuela, Mexico

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/11 đưa tin Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội), ông Kim Yong Nam sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Cuba, Venezuela và Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN