Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ vào thời điểm phù hợp

Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ "trong các điều kiện thích hợp" là khẳng định của Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son-hui, đưa ra ngày 13/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, bà Choe Son-hui nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc các điều kiện thích hợp để đối thoại với chính quyền Washington của Tổng thống Donald Trump.

Theo các nguồn tin ngoại giao của Hàn Quốc, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên dẫn đầu một phái đoàn của Triều Tiên trong cuộc họp với nhóm chuyên gia của Mỹ mới đây ở Oslo (Na Uy). Phái đoàn của bà Choe Son-hui vừa trở về từ Na Uy, quá cảnh tại Bắc Kinh và đang chuẩn bị lên đường về Bình Nhưỡng.

Quan chức ngoại giao Triều Tiên đưa ra phát biểu trên sau khi hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu như các điều kiện cho phép. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố không phản đối việc tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ủng hộ đàm phán với Triều Tiên, song tái khẳng định việc này nên đi kèm với những điều kiện phù hợp. Nhà lãnh đạo mới tại Seoul cam kết một cách tiếp cận ôn hòa hơn với Bình Nhưỡng, để ngỏ khả năng đến Bình Nhưỡng khi có các điều thích hợp.


Thời gian vừa qua, tình hình trên bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng liên quan tới các hoạt động hạt nhân và thử tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như những động thái quân sự của Mỹ trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên kêu gọi LHQ xem xét lại các biện pháp trừng phạt
Triều Tiên kêu gọi LHQ xem xét lại các biện pháp trừng phạt

Ngày 12/5, phái bộ thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi thành viên của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này này xem xét lại việc thực thi các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN