Triều Tiên kêu gọi LHQ xem xét lại các biện pháp trừng phạt

Ngày 12/5, phái bộ thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi thành viên của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này này xem xét lại việc thực thi các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng.

Một nhà hàng Triều Tiên ở Đơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: UPI

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi các chuyên gia về trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) kêu gọi tổ chức này siết chặt các biện pháp trừng phạt được thông qua trong các nghị quyết 2270 và 2321 của HĐBA. 

Trong một bức thư, phái bộ của Triều Tiên cho rằng các thành viên LHQ "nên cân nhắc mọi hoạt động thực thi, cho tới khi tính hợp pháp của các nghị quyết trên được làm rõ". Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc trừng phạt các doanh nghiệp nhà hàng của nước này là "vô lý" và kêu gọi LHQ thành lập một diễn đàn quốc tế gồm các chuyên gia pháp lý để xem xét các căn cứ thông qua các nghị quyết trừng phạt của HĐBA đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa quốc gia Đông Bắc Á này. 

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân mới vào bất cứ lúc nào trong khi Mỹ cảnh báo tấn công phủ đầu nếu có tin chắc chắn rằng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân. Riêng trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ phóng tên lửa bất chấp các lệnh cấm của LHQ.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn dẫn độ đối tượng mưu sát ông Kim Jong-un
Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn dẫn độ đối tượng mưu sát ông Kim Jong-un

Trong số các đối tượng bị Bình Nhưỡng cáo buộc có cả Giám đốc sắp mãn nhiệm của Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Lee Byong-ho và theo phía Triều Tiên, các thủ tục truy tố theo bộ luật hình sự nước này đã bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN