Triều Tiên rút hết nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc ở Kaesong

Triều Tiên đã rút toàn bộ nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong từ ngày 22/3.

Chú thích ảnh
Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết động thái trên của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh các tiến trình đàm phán hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc sau khi nước này không đạt thỏa thuận với Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh lần 2. 

Triều Tiên đã thông báo về việc rút nhân viên với phía Hàn Quốc tại cuộc họp quan chức liên lạc trước đó cùng ngày. Theo đó, nước này sẽ rời khỏi văn phòng này theo chỉ thị từ cấp trên. 

Bộ Thống nhất bày tỏ hy vọng văn phòng liên lạc giữa hai miền sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. 

Trước đó, cuộc họp giữa Trưởng đại diện Văn phòng liện lạc liên Triều được tổ chức định kỳ vào thứ 6 hàng tuần đã không diễn ra vào ngày 15/3, các đại diện thường trực của của Triều Tiên cũng không tới làm việc tại Văn phòng liên lạc, khiến dư luận quan tâm. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ trừng phạt 2 công ty tàu biển Trung Quốc 'hỗ trợ' Triều Tiên
Mỹ trừng phạt 2 công ty tàu biển Trung Quốc 'hỗ trợ' Triều Tiên

Bộ Tài chính Mỹ ngày 21/3 tuyên bố nước này đã áp đặt trừng phạt 2 công ty tàu biển của Trung Quốc với cáo buộc "hỗ trợ Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt của Washington", đồng thời đưa ra một bản danh sách tư vấn cập nhật về 67 tàu thuyền liên quan tới các giao dịch xăng dầu hoặc được cho là đã nhập than của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN