'Triều Tiên phóng tên lửa là hành động khiêu khích'

Dư luận quốc tế tiếp tục phản ứng về vụ phóng vệ tinh sáng 12/12 của Triều Tiên. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon lên án vụ này là "một hành động khiêu khích" bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, trong khi Nga bày tỏ "rất lấy làm tiếc" còn Mỹ chỉ trích đây là "hành động vô trách nhiệm" của Bình Nhưỡng.

 

Người phát ngôn Martin Nesirky cho biết TTK Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về những hậu quả tiêu cực của hành động khiêu khích này đối với hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không tiến hành các vụ phóng tương tự trong tương lai mà thay vào đó là xây dựng lòng tin với các nước láng giềng. Ông Ban Ki-moon cho rằng vụ phóng của Triều Tiên "vi phạm trắng trợn" Nghị quyết 1874 của HĐBA LHQ, được thông qua năm 2009 sau khi Triều Tiên thử hạt nhân. Nghị quyết này cấm Triều Tiên thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo.

 

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (giữa) chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia ở Seoul ngày 12/12 sau khi Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: THX/TTXVN

 

Trong tuyên bố từ Moscow, Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/12 bày tỏ "rất lấy làm tiếc" về vụ phóng của Triều Tiên bất chấp dư luận quốc tế, trong đó có Nga. Tuyên bố nhấn mạnh vụ phóng này không có lợi cho sự ổn định khu vực và có thể gây tác động tiêu cực. Nga kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế mọi hành động đi ngược lại các nghị quyết của HĐBA, đồng thời hối thúc các bên tránh làm tình hình thêm căng thẳng.

 

Trong phản ứng chính thức cùng ngày, Nhà Trắng lên án vụ phóng của Triều Tiên là "hành động khiêu khích cao độ", có thể gây bất ổn trong khu vực. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Tommy Vietor nói: "Vụ phóng tên lửa là một bằng chứng mới cho thấy hành động vô trách nhiệm của Triều Tiên".

 

Tại Manila, Bộ Ngoại giao Philippines đã ra tuyên bố lên án kịch liệt Triều Tiên phóng tên lửa, cho rằng vụ phóng này vi phạm các Nghị quyết 1695 (năm 2006), Nghị quyết 1874 (năm 2009) và Nghị quyết 1718 (năm 2006) của HĐBA LHQ. Chính phủ Philippines đề nghị Triều Tiên ngừng "các hành động khiêu khích" cũng như ngừng sử dụng hoặc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo. Manila cũng kêu gọi Bình Nhưỡng có các bước đi theo hướng xây dựng lòng tin và cam kết với cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Trung Quốc hiện chưa có phản ứng chính thức. Tân Hoa xã ngày 12/12 đăng một bài bình luận chỉ trích việc Triều Tiên thực hiện vụ phóng, kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của HĐBA LHQ. Bài viết nhấn mạnh: "Bình Nhưỡng cần tuân thủ các nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ ... trong đó yêu cầu Triều Tiên không được tiến hành bất kỳ vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, và kêu gọi Triều Tiên ngừng mọi hành động liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo".

 

Trước đó, một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines,... đã bày tỏ quan điểm phản đối vụ phóng này. Theo kế hoạch, HĐBA LHQ sẽ nhóm họp khẩn cấp trong ngày hôm nay (12/12) theo đề xuất của Nhật Bản.

 

Trong khi đó, các quan chức thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác nhận Triều Tiên dường như đã đưa thành công "một vật thể" lên quỹ đạo, các dấu hiệu ban đầu cho thấy tầng một của tên lửa đã rơi xuống Hoàng Hải và tầng hai rơi xuống biển Philippines. Theo Tân Hoa xã, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đã xác nhận vụ phóng thành công: Vệ tinh Quang Miêng Xâng-3 đã tách khỏi tên lửa đẩy Unha-3 và đi vào quỹ đạo đã định.

 

 

TTXVN/Tin tức

Nghi ngờ vị trí phóng tên lửa của Triều Tiên
Nghi ngờ vị trí phóng tên lửa của Triều Tiên

Truyền thông Nhật Bản ngày 12/12 nghi ngờ CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa mang vệ tinh từ một vị trí khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN