Triều Tiên phong hàm cấp tướng cho giới dân sự

Ngày 15/9, các chuyên gia theo dõi về Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã phong hàm tướng lĩnh quân sự cho các nhà khoa học, thành viên đảng cầm quyền và dân thường có nhiều công lao cống hiến cho đất nước. Động thái này được xem là nhằm tăng cường việc nắm giữ quyền lực của ông Kim và kiểm soát ảnh hưởng của các lực lượng vũ trang.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai, phải) tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước này hôm 9/9, bên cạnh các nhân vật cấp cao khác. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Hôm 11/9, trong đoạn tin về việc hoàn công một khu nhà ở dành cho các nhà khoa học và kỹ thuật viên trong ngành công nghiệp quốc phòng, truyền hình nhà nước Triều Tiên đã chiếu một đoạn phim cho thấy Choe Chun-sik, viện trưởng một viện khoa học, mặc bộ quân phục với phù hiệu cấp tướng hai sao.

Việc phong hàm cấp tướng này được coi là sự tuyên dương khen thưởng vì những đóng góp của ông cho ngành công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh viện của ông được giao nhiệm vụ phát triển các tên lửa tầm xa, hỏa tiễn và pháo binh.

Trong số các nhân vật dân sự khác được phong hàm tướng có Pak Do-chun, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền phụ trách ngành công nghiệp quân sự; Ju Kyu-chang, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Chế tạo máy của Đảng Lao động và Paek Se-pong, Chủ tịch Ban kinh tế thứ hai của Triều Tiên. Pak đã được phong hàm tướng bốn sao trong khi Ju và Paek được phong hàm tướng ba sao hồi tháng 2 năm ngoái.


TN
Triều Tiên khởi động lò phản ứng 'thảm họa'?
Triều Tiên khởi động lò phản ứng 'thảm họa'?

Ngày 12/9, Nga cho biết các công nhân của CHDCND Triều Tiên đang tiếp tục làm việc tại một lò phản ứng hạt nhân của nước này, đồng thời cảnh báo tình trạng "cực kỳ tồi tệ" của cơ sở hạt nhân cũ kỹ này có thể gây thảm họa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN