Triều Tiên nỗ lực mở rộng hoạt động ngoại giao quốc tế

Tiếp theo một loạt chuyến ngoại giao con thoi tới Hàn Quốc, Thụy Điển, Phần Lan, Trung Quốc... gần đây, các quan chức cấp cao Triều Tiên đang tiếp tục các nỗ lực nhằm mở rộng hoạt động ngoại giao để gây dựng ảnh hưởng quốc tế cũng như nhằm tranh thủ sự ủng hộ trước các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ theo kế hoạch của Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho tới dự Khóa họp của LHQ ở New York (Mỹ) ngày 25/9/2017. Ảnh: AP/TTXVN

Hãng tin Yonhap ngày 3/4 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ tham dự một hội nghị cấp bộ trưởng của Phong trào không liên kết (NAM), diễn ra trong 2 ngày (5-6/4) tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Hội nghị diễn ra ngay sau cuộc họp của các quan chức cấp cao với nhóm 120 quốc gia thuộc NAM và nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NAM 2019, cũng do Azerbaijan chủ trì.

Hội nghị bộ trưởng NAM lần này có chủ đề "Thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế cho sự phát triển bền vững", với sự tham dự của ngoại trưởng các nước thành viên NAM, đại diện các nước quan sát viên, và các nước với tư cách khách mời đặc biệt. Được thành lập vào năm 1961, NAM là một nhóm các quốc gia không chính thức liên kết hoặc chống lại bất kỳ khối cường quốc lớn nào. Triều Tiên gia nhập NAM vào năm 1976.

Hãng Sputnik dẫn các nguồn thạo tin cho biết sáng 3/4, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để từ đó đi Baku. Theo Đài truyền hình Nhật Bản NHK, hiện Bình Nhưỡng chưa xác nhận thông tin này.

Theo kế hoạch, ông Ri Yong-ho sẽ có chuyến công du Moskva vào khoảng giữa tháng 4 này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hai bên cũng đang xem xét tổ chức một chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tương lai gần.

Hoạt động ngoại giao con thoi trên được tiến hành trong xu hướng tích cực kể từ sau sự kiện Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc hồi tháng 2, nhằm tạo ra tầm ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế và tìm kiếm sự ủng hộ. Đáng chú ý nhất trong xu thế này là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong 1 thập kỷ qua, sẽ diễn ra vào ngày 27/4, và hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên trong lịch sử có thể diễn ra vào cuối tháng 5.

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho thăm Trung Quốc
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho thăm Trung Quốc

Ngày 3/4, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN