Triều Tiên nhiều khả năng thử hạt nhân lần thứ 6

Thae Yong-ho, nguyên là Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đã đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 7/2016, cho rằng Triều Tiên đang tìm cách tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào khoảng thời gian Hàn Quốc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong năm tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan tại thành phố Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Thae Yong Ho cho hay, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã gửi văn bản cho các phái bộ ở nước ngoài nói rằng Triều Tiên đang tìm cách tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và thứ 7 trong năm tới.

Phát biểu tại một ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc ngày 23/12, ông Thae Yong-ho nói: "Đặc biệt, văn bản kêu gọi tiến hành các hoạt động chuẩn bị do Triều Tiên sẽ tìm cách tiến hành vụ thử hạt nhân vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống (Hàn Quốc)".

Ông nêu rõ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mong muốn Triều Tiên được công nhận là một quốc gia hạt nhân ở mức độ như Pakistan hay Ấn Độ. Ông Thae nói thêm: “Sau khi được công nhận là một quốc gia hạt nhân, Triều Tiên hy vọng sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại quốc tế...".


Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sớm hơn dự kiến ban đầu (tháng 12/2017) do Quốc hội nước này hôm 9/12 đã ủng hộ việc luận tội Tổng thống Park Geun Hye liên quan tới vụ bê bối tham nhũng. Tòa Hiến pháp Hàn Quốc có 6 tháng để cân nhắc liệu cách chức hay phục chức cho bà.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên chi tiền cho quân sự nhiều nhất thế giới
Triều Tiên chi tiền cho quân sự nhiều nhất thế giới

“Báo cáo chi tiêu quốc phòng thế giới năm 2016” do Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố cho thấy chính quyền Triều Tiên đã và đang dồn toàn lực vào tăng cường sức mạnh quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN