Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải thông điệp này trong một bài viết đánh dấu kỷ niệm một năm ngày ký kết Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 19/6 năm ngoái tại thủ đô Bình Nhưỡng giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tờ báo ca ngợi hiệp ước này mở ra một "chương mới trong tình hữu nghị" giữa Triều Tiên và Nga, đồng thời là kết quả từ sự lãnh đạo "phi thường" của hai nhà lãnh đạo. Theo tờ báo, hai quốc gia đã “không ngần ngại thể hiện sự vững chắc tuyệt đối của mối quan hệ liên minh”.
Theo hiệp ước đã được ký kết – trong đó quy định rằng một bên phải lập tức hỗ trợ bên kia nếu bị tấn công vũ trang, Triều Tiên đã triển khai khoảng 14.000 binh sĩ sang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay.
Theo Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu, Moskva và Bình Nhưỡng có kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm cho những người lính Triều Tiên đã hy sinh trong quá trình giải phóng tỉnh Kursk của Nga.
"Các nguyên thủ quốc gia đã quyết định tôn vinh chiến công của những người lính Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia chiến đấu. Cụ thể, chúng tôi đã thảo luận việc khánh thành các đài tưởng niệm tại Nga và CHDCND Triều Tiên để tưởng nhớ những người lính Triều Tiên đã hy sinh trong các trận chiến giải phóng lãnh thổ Nga. Về vấn đề này, trong chuyến thăm, việc xây dựng một khu tưởng niệm có bảo tàng tại Bình Nhưỡng với sự tham gia của phía Nga đã được thảo luận", ông Shoigu nói thêm.
Theo Yonhap, trong cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan an ninh Nga vào đầu tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã quyết định cử thêm 5.000 công nhân xây dựng quân sự và 1.000 lính công binh đến khu vực tiền tuyến Kursk của Nga để rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thông tin trên cũng đã được ông Shoigu xác nhận sau chuyến thăm Bình Nhưỡng ngày 17/6.
Tờ Rodong Sinmun mô tả việc triển khai quân sự và sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào cuộc chiến là sự thực hiện "mẫu mực nhất" của hiệp ước.
"Lập trường kiên định của nhân dân hai nước là tăng cường tình hữu nghị chiến đấu và đạt được sự thịnh vượng và hạnh phúc chung", tờ báo cho biết.
Tờ báo cũng nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước ngày càng được mở rộng trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, giáo dục, y tế công cộng và nghệ thuật, đồng thời khẳng định "tình đoàn kết và hợp tác song phương đang mở rộng hơn bao giờ hết".