Triều Tiên nhấn mạnh chính sách đối ngoại mở rộng hợp tác với các nước đang phát triển

Triều Tiên ngày 6/4 khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước đang phát triển, qua đó nhấn mạnh di sản chính sách đối ngoại của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành trước thềm lễ kỷ niệm sinh nhật của ông vào ngày 15/4 tới.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (ảnh do nhật báo Rodong Sinmun đăng phát ngày 29/2/2020). Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tuyên bố trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ cố lãnh đạo Kim Nhật Thành đã đặt nền móng cho hợp tác Nam-Nam, và quan hệ hợp tác này đã trở thành chiến lược “tự lực” đối với nhiều nước đang phát triển.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định: “Chúng ta sẽ tiếp tục tích cực nỗ lực thiết lập các mối quan hệ kinh tế quốc tế mới dựa trên lẽ phải, sự công bằng và bình đẳng, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị với các nước đang phát triển". Tuyên bố nhấn mạnh "lập trường chính sách đối ngoại nhất quán" của Triều Tiên là kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử hợp tác Nam-Nam.        

Triều Tiên đã gia tăng kêu gọi "tự lực" kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tháng 12 vừa qua tuyên bố ông không trông chờ Mỹ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy một sự "đột phá" để vượt qua những thách thức trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa ngưng trệ.

Minh Tâm  (TTXVN)
WHO viện trợ 900.000 USD giúp Triều Tiên chống dịch COVID-19
WHO viện trợ 900.000 USD giúp Triều Tiên chống dịch COVID-19

Ngày 1/4, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ viện trợ 900.000 USD để ủng hộ các nỗ lực của Triều Tiên trong việc ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN