Triều Tiên nhận là 'nạn nhân lớn nhất' trong vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier tử vong

CHDCND Triều Tiên đã gọi nước này là “nạn nhân lớn nhất” sau cái chết của sinh viên người Mỹ Otto Warmbier từng bị giam giữ tại Triều Tiên trong 17 tháng và qua đời vào ngày 19/6 vừa qua sau khi được Bình Nhưỡng thả tự do khoảng 1 tuần.

RT đưa tin rằng ngày 23/6, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố chính chính sách “kiên nhẫn chiến lược” của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dẫn đến cái chết của sinh viên Otto Warmbier. Bình Nhưỡng khẳng định phía Mỹ dưới thời ông Obama chưa bao giờ yêu cầu thả sinh viên Warmbier.

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier tại tòa ở Bình Nhưỡng năm 2016. Ảnh: AFP

Tờ Washington Post dẫn lời gia đình của Warmbier cho biết quan chức Triều Tiên qua kênh liên lạc là các đặc phái viên Mỹ thông báo rằng cậu sinh viên này đổ bệnh do nhiễm khuẩn Clostridium botulinum sau thời điểm ra tòa tại Bình Nhưỡng vào tháng 3/2016 và rơi vào hôn mê do uống thuốc ngủ. Đến tháng 6 này Warmbier được trở về Mỹ nhưng trong tình trạng hôn mê.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin Triều Tiên đã kết án Warmbier 15 năm tù và lao động khổ sai do hành động “chống phá nhà nước”. Truyền thông Triều Tiên cho biết Warmbier bị bắt và kết án trong năm 2016 do tìm cách ăn trộm khẩu hiệu tuyên truyền của nước này.

Warmbier qua đời tại Trung tâm y tế Đại học Cincinnati, bang Ohio (Mỹ) ngày 19/6.

Theo phát biểu của người phát ngôn trên với hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Bình Nhưỡng khẳng định việc Warmbier qua đời sau chưa đầy một tuần trở về Mỹ “trong tình trạng sức khỏe bình thường cũng là một bí ẩn với Triều Tiên”.

Bên cạnh đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn cáo buộc Mỹ đang tiến hành "chiến dịch bôi nhọ" chống lại nước này.

Người phát ngôn này nêu rõ: “Mặc dù Warmbier là tội phạm có hành động thù địch chống lại CHDCND Triều Tiên, chúng tôi đã chấp nhận yêu cầu của chính phủ Mỹ đương nhiệm và xem xét về tình trạng sức khỏe không tốt của thanh niên này, chúng tôi quyết định gửi anh ta về nhà theo lý do nhân đạo”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Triều Tiên khẳng định không ngược đãi sinh viên Mỹ
Triều Tiên khẳng định không ngược đãi sinh viên Mỹ

Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 23/6, Triều Tiên khẳng định không tra tấn hay ngược đãi Otto Warmbier, nam sinh viên Mỹ bị bắt giữ tại Bình Nhưỡng và qua đời mới đây sau khi được trao trả về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN