Triều Tiên kêu gọi ký hiệp định hòa bình với Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên hôm nay bất ngờ kêu gọi thay thế thỏa thuận đình chiến ký 60 năm trước với Hàn Quốc, chấm dứt cuộc chiến tranh 1950-1953, bằng một hiệp định hòa bình chính thức.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 29/5 có bài xã luận khẳng định, ‘đang tồn tại một nhu cầu thúc bách là phải thay thế Thỏa thuận Đình chiến, một di sản của chiến tranh, bằng một Hiệp định hòa bình vĩnh viễn”.

Triều Tiên muốn ký Hiệp định hòa bình với Triều Tiên, sau khi đã vô hiệu hóa Thỏa thuận đình chiến hồi tháng 3 vừa qua.



Bài báo nhấn mạnh rằng, Thỏa thuận Đình chiến, ký vào thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, chỉ làm lợi cho duy nhất Mỹ, và việc Washington muốn duy trì thỏa thuận này đã phản ánh mong muốn “kiềm chế CHDCND Triều Tiên bằng vũ lực” của họ.

“Nếu hiệp định hòa bình đã được ký kết trước đây, thì bế tắc hiện tại xung quanh việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã không trở thành vấn đề”, bài báo viết.

Bài báo được đăng trên tờ Rodong Sinmun một ngày sau khi Triều Tiên thông báo sẽ không từ bỏ quyền răn đe hạt nhân “vô giá” của mình trong bối cảnh “các mối đe dọa từ Mỹ vẫn tiếp tục”.

Hồi tháng 3, Hội đồng Bảo an LHQ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo vào tháng 12/2012 và tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba vào tháng 2 năm nay. Trong cùng khoảng thời gian, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chung, kèm theo việc Seoul cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu nhằm vào nước láng giềng phía bắc bán đảo.

Phản ứng trước những động thái này, Bình Nhưỡng tuyên bố đơn phương rút khỏi Thỏa thuận Đình chiến với Hàn Quốc, cắt đứt đường dây nóng khẩn cấp với Seoul, đồng thời đe dọa tấn công các căn cứ Mỹ tại Okinawa, Guam và Trân Châu cảng.


Thu Hằng (Theo Ria Novosti)
Triều Tiên quyết không từ bỏ quyền răn đe hạt nhân 'vô giá'
Triều Tiên quyết không từ bỏ quyền răn đe hạt nhân 'vô giá'

Triều Tiên tuyên bố quyết không từ bỏ quyền răn đe hạt nhân "vô giá" của nước này, ngược với những thông tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẵn sàng nối lại vòng đàm phán đa phương về giải trừ hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN