Triều Tiên hủy kế hoạch tham dự Hội nghị An ninh Munich

Triều Tiên đã quyết định không tham dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức ngày 14/2 tới do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV).

Chú thích ảnh
Triều Tiên đóng cửa mọi tuyến đường sắt và hàng không đi qua biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới (2019-nCoV). Trong ảnh: Cảnh sát Trung Quốc gác tại một điểm kiểm soát trên cây cầu hữu nghị Trung - Triều ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết Bình Nhưỡng đã thông báo tới Ban tổ chức Hội nghị về việc Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong sẽ không tham dự hội nghị trên, với lý do nước này cấm du lịch, dừng các tuyến giao thông tới Trung Quốc và Nga nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan 2019-nCoV.

Trước đó, Triều Tiên dự kiến cử Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực châu Âu Kim Son-gyong tham dự Hội nghị trong 3 ngày kể từ 14/2.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo cũng sẽ tham dự sự kiện này, khiến dư luận kỳ vọng về khả năng diễn ra các tiếp xúc liên Triều và Mỹ - Triều.

Hội nghị An ninh Munich được tổ chức lần đầu tiên năm 1963, quy tụ quan chức Chính phủ và chuyên gia các nước, thảo luận về những vấn đề an ninh lớn trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên ngỏ ý tham dự sự kiện này.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Triều Tiên đóng cửa các tuyến vận chuyển đường sắt và hàng không với Trung Quốc
Triều Tiên đóng cửa các tuyến vận chuyển đường sắt và hàng không với Trung Quốc

Triều Tiên đã đóng cửa mọi tuyến đường sắt và hàng không đi qua biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN