Triều Tiên gọi Mùa Xuân Arập là 'Mùa Đông Arập'

Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cầm quyền Triều Tiên miêu tả làn sóng ủng hộ phong trào dân chủ hình thành từ 2010 là “Mùa Đông Arập” thay vì tên gọi phổ biến được biết đến là “Mùa Xuân Arập”.

Chú thích ảnh
Một người dân thường bị thương tại Syria. Ảnh: Yonhap

Tờ Rodong Sinmun thuộc Đảng Lao động Triều Tiên trong một bài bình luận cho rằng “Mùa Xuân Arập” ngày 18/11 đã đưa các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi đi đến “mùa đông xung đột đổ máu” giữa các nhóm dân tộc và tôn giáo, khủng bố, giết chóc…

Tờ Rodong Sinmun đánh giá: “Các quốc gia phương Tây đã gọi đó là cách mạng dân chủ trong thế giới Arập. Tuy nhiên tại những quốc gia này lại xảy ra lật đổ chính quyền. Bị kịch vẫn kéo dài đến ngày hôm nay”.

“Mùa Xuân Arập” dẫn đến hậu quả nhiều chính quyền lâu năm bị lật đổ. Tuy nhiên ở một số quốc gia, phong trào vẫn “âm ỉ cháy” trong khi không tạo ra thay đổi với chính quyền lãnh đạo.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đánh giá bài bình luận trên tờ Rodong Sinmun nằm trong nỗ lực ngăn chặn phong trào tương tự “Mùa Xuân Arập” diễn ra tại Triều Tiên.

Tháng 4/2018, Triều Tiên công bố ngừng thử tên lửa và hạt nhân với chủ trương chuyển tập trung vào phát triển kinh tế và cải thiện tiêu chuẩn đời sống người dân. Trong tháng 5, Bình Nhưỡng đã ngưng hoạt động của bãi thử hạt nhân Punggye-ri.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
Tổng thống Trump nói gì khi chia tay người đồng cấp Putin
Tổng thống Trump nói gì khi chia tay người đồng cấp Putin

Mới đây, một nhà ngoại giao Nga đã tiết lộ với truyền thông câu cuối Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi họ chia tay tại sự kiện ở Paris (Pháp) ngày 11/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN