Triều Tiên dường như bắn tên lửa đạn đạo

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 21/5 đã bắn một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo.

Theo nguồn tin, vật thể trên được phóng vào chiều cùng ngày từ một địa điểm gần Pukchang, thuộc tỉnh Nam Pyeongan, song không cho biết thêm chi tiết.

Gần đây nhất, hôm 14/5, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng tuyên bố là đã "thành công". Theo Triều Tiên, đây là một loại tên lửa mới - đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Hwasong-12 có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Hwasong bay được 787 km  và đạt độ cao 2.111,5 km trước khi rơi xuống vùng biển gần Nga.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tên lửa này rơi xuống khu vực cách lãnh thổ Nga 500 km và không gây nguy hiểm. Vụ phóng tên lửa mới nhất này diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa nhậm chức.

Trước đó, hôm 12/2, Triều Tiên đã bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong, còn gọi là KN-15. Sau đó, ngày 5 và 16/4, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo, được cho là tầm trung gần bờ biển phía Đông nước này, song cả hai vụ phóng trên đều thất bại. Bình Nhưỡng đã thực hiện thêm một vụ phóng vào ngày 29/4 và tên lửa đã rơi trong phần lãnh thổ Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Cơ bản xác định được loại tên lửa Triều Tiên vừa thử
Cơ bản xác định được loại tên lửa Triều Tiên vừa thử

Nhật Bản và Mỹ đã xác nhận vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên chỉ một tuần sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa Hwasong-12. Nhưng đó là loại tên lửa gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN