Triều Tiên có thể dùng Thái Bình Dương làm ‘bãi tập bắn’ như thế nào?

Các nhà phân tích cho rằng nếu Triều Tiên thực hiện lời cảnh báo biến Thái Bình Dương thành “bãi tập bắn”, thì điều đó sẽ giúp nước này vừa đạt được những tiến bộ kỹ thuật vừa thể hiện quyết tâm quân sự.

Chú thích ảnh
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, tại Seoul, ngày 20/2/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, ngày 20/2, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), sau khi bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 ngày 18/2.

Giống hầu hết vụ thử của Triều Tiên, những tên lửa đó đều rơi xuống vùng biển phía Đông nước này.

Tuy nhiên, sau vụ thử tên lửa lần này, bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo sẽ đi xa hơn khi nói việc Triều Tiên sử dụng Thái Bình Dương làm bãi tập bắn sẽ phụ thuộc vào hành vi của các lực lượng Mỹ.

Bình luận về cảnh báo của Triều Tiên, ông Ankit Panda Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Mỹ) nói: “Kiểu thử vũ khí này sẽ có giá trị kỹ thuật cũng như thể hiện độ tin cậy trong khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên”.

Cho đến nay, Triều Tiên đã bắn ba phiên bản của tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Hwasong-12 qua Nhật Bản và vào Thái Bình Dương. Trong lần phóng tương tự gần đây nhất vào tháng 10/2022, tên lửa đã bay một khoảng cách kỷ lục so với các loại tên lửa của Triều Tiên.

Không có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong từ các vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản, nhưng các tổ chức quốc tế đã chỉ trích Triều Tiên vì tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy mà không có cảnh báo cho máy bay hoặc tàu thuyền dân dụng.

Triều Tiên luôn phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa theo quỹ đạo bay cao, tức là đưa tên lửa bay cao vào không gian thay vì bay theo quỹ đạo thấp hơn và dài hơn như thực tế sử dụng. Triều Tiên cho biết nguyên nhân là vì lo ngại cho sự an toàn của các nước láng giềng.

Ông Panda bình luận về tuyên bố của bà Kim Yo-jong: “Đây là một cảnh báo đáng lo ngại và đáng tin cậy: Triều Tiên có thể tìm cách kiểm tra về mặt kỹ thuật các tên lửa tầm xa thông qua các vụ phóng thử ở Bắc Thái Bình Dương, như đã thực hiện với tên lửa Hwasong-12 trước đây”. Các ICBM Hwasong-15 và Hwasong-17 là những loại chính cho loại thử nghiệm này.

Chú thích ảnh
Một vụ phóng thử tên lửa liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên ngày 18/2/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết không rõ liệu Triều Tiên đã hoàn thiện công nghệ tái nhập (reentry) để bảo vệ đầu đạn hạt nhân trong quá trình xuyên qua bầu khí quyển hay không.

Bà Kim Yo-jong đã đề cập đến vấn đề này ngày 20/2 khi bà bác bỏ tuyên bố của một số chuyên gia rằng hình ảnh ghi từ Nhật Bản cho thấy quá trình tái nhập của tên lửa không thành công. Bà Kim Yo-jong khẳng định: “Chúng tôi đã sở hữu công nghệ và khả năng đáng hài lòng và giờ sẽ tập trung vào việc tăng số lượng”.

Ông Shin Seung-ki, Nghiên cứu viên tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) cho biết, công nghệ ICBM của Triều Tiên đang đạt đến độ phát triển toàn diện và quá trình hoàn thiện các phương tiện tái nhập sẽ làm tăng mối đe dọa và áp lực đối với Mỹ.

Ông Shin Seung-ki nhận định: “Nếu công nghệ đó được triển khai thành công thông qua cuộc thử nghiệm, các tên lửa này sẽ có thể tấn công đất liền Mỹ, vốn là mục đích của các ICBM Triều Tiên”.

Ông Markus Schiller, chuyên gia về tên lửa ở châu Âu, cho biết Triều Tiên có khả năng nhận được dữ liệu từ xa trong các vụ thử tên lửa tầm ngắn và tên lửa tầm cao, nhưng không rõ liệu họ có thể thu thập dữ liệu trong các vụ thử vũ khí tầm xa hay không.

Ông George William Herbert tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân, cho biết trên Twitter: Các quan chức Hàn Quốc có lý khi nói rằng Triều Tiên chưa chứng minh được thành công của các phương tiện tái nhập, nhưng những khẳng định đó cũng có thể khiến Triều Tiên tiến hành các cuộc thử nghiệm cần thiết để chứng minh khả năng. Thậm chí, Triều Tiên có thể kích hoạt đầu đạn hạt nhân thật trên Thái Bình Dương.

Năm 2017, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đang xem xét thử nghiệm một quả bom hydro với quy mô chưa từng có trên Thái Bình Dương để đáp trả lời đe dọa hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên của Tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump.

Ông Herbert cảnh báo nếu Triều Tiên thực hiện điều này, đó sẽ là một sự cố địa chính trị lớn và thảm họa bụi phóng xạ ngay cả khi bom hydro được kích nổ an toàn trên biển. Ông nói: “Chúng ta không nên khuyến khích điều đó bằng cách hạ thấp khả năng của họ”.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết Triều Tiên đã hoàn tất các bước chuẩn bị để có thể tiếp tục kích nổ hạt nhân trong các đường hầm dưới lòng đất thuộc bãi thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Theo ông Yoji Koda, cựu Đô đốc thuộc Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, Triều Tiên có thể sẽ tiến hành nhiều vụ thử ICBM, cũng như thử nghiệm tên lửa dưới lòng đất để hoàn thiện đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn nhưng mạnh hơn. Nếu hai điều kiện đó được đáp ứng, thì Triều Tiên sẽ thể hiện đầy đủ khả năng răn đe đối với Mỹ.

Thùy Dương/Báo Tin tức (Reuters)
WSJ: Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Nga vào tháng 4 để thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine
WSJ: Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Nga vào tháng 4 để thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine

Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là một phần trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình đa bên ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN