Triều Tiên chưa nhận được đề nghị hợp tác từ cảnh sát Malaysia

Ngày 24/2, tờ "The Star" đưa tin Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia khẳng định chưa được đề nghị hợp tác từ phía cảnh sát Malaysia trong việc gặp hai công dân Triều Tiên liên quan đến vụ sát hại người được cho là Kim Jong-nam.

Đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin về cái chết của ông Kim Jong-nam. Ảnh: EPA

Cán bộ lãnh sự Đại sứ quán Triều Tiên Kim Yu Song cho biết Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia trước đó nói với báo giới rằng, cảnh sát nước này đã gửi đề nghị đến Đại sứ quán Triều Tiên để yêu cầu hợp tác giúp cảnh sát Malaysia gặp gỡ bí thư thứ hai của Đại sứ quán và một công dân Triều Tiên khác.

Tuy nhiên, cho đến nay, phía Đại sứ quán Triều Tiên chưa hề nhận được giấy tờ gì liên quan đến việc này từ Cảnh sát hay Bộ ngoại giao Malaysia.

Trong cuộc họp báo không chuẩn bị trước tại Đại sứ quán Triều Tiên, ông Yu Song nói rằng, thật đáng tiếc khi một số cơ quan truyền thông của Hàn Quốc đưa tin Đại sứ quán Triều Tiên đã nhận được những giấy tờ nói trên. Ông khẳng định đó là một lời nói dối. Phía Triều Tiên kịch liệt phản đối và sẽ yêu cầu phải cải chính.

Trước đó, Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là ông Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao. 

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Liên minh của người Hồi giáo Malaysia (IRIMM) cùng một số tổ chức khác đã gửi bị vong lục phản đối đến Đại sứ quán Triều Tiên. Tổng thư ký IRIMM Zainol Abidin Ahmad cho biết các tổ chức này không muốn Malaysia bị lôi kéo vào vụ việc. Ông nhấn mạnh rằng cái chết của ông Kim Jong-nam là việc của cảnh sát, không được lôi kéo chính phủ Malaysia vào.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia tìm nguồn gốc chất độc khiến ông 'Kim Jong-nam' tử vong
Malaysia tìm nguồn gốc chất độc khiến ông 'Kim Jong-nam' tử vong

Ngày 24/2, cảnh sát Malaysia đang điều tra xem chất độc thần kinh VX được sử dụng để giết hại người được cho là ông Kim Jong-nam, người anh em cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo của Triều Tiên, được đưa vào Malaysia hay sản xuất tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN