Triều Tiên chưa có động thái quân sự đặc biệt nào

Ngày 30/1, Quân đội Hàn Quốc cho biết hiện chưa có động thái quân sự đặc biệt nào từ phía Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội miền Bắc hiện đang tiến hành các cuộc huấn luyện mùa đông thường kỳ và thậm chí cường độ rèn luyện chiến đấu của quân đội Triều Tiên trong ba ngày gần đây còn được nâng cao. Bình Nhưỡng đang tiến hành huấn luyện mùa đông một cách rộng rãi đối với các đơn vị quân sự như đơn vị cơ động và pháo binh đóng ở bờ biển.

Hôm 16/1, Triều Tiên đã đưa ra "đề nghị quan trọng” là hai miền Nam-Bắc chấm dứt việc phỉ báng lẫn nhau và tuyên bố sẽ có hành động thiết thực kể từ ngày 30/1.

Trước đó, Viện nghiên cứu Mỹ - Triều (USKI) thuộc Đại học John Hopkins của Mỹ ngày 29/1 cho biết Triều Tiên vừa bắt đầu mở rộng căn cứ tên lửa chiến lược Sohae, có thể phóng các tên lửa liên lục địa tấn công Mỹ.

Dựa trên các bức ảnh vệ tinh trong vòng hai tháng gần đây, USKI nhận định Bình Nhưỡng đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08, có tầm bắn lý thuyết từ 5.500 km đến 11.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trang blog của USKI mang tên 38 North khẳng định các bức ảnh được công bố cho thấy nhiều công trình đang được thực hiện tại Sohae, cho phép địa điểm này tiếp nhận được "các tên lửa có sức đẩy lớn hơn".


Viện nghiên cứu trên dự đoán một vụ phóng thử tên lửa mới có thể sẽ xảy ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.


TN
(theo Đài KBS)
Mỹ, Trung hợp tác chặt chẽ về hạt nhân Triều Tiên

Ngày 28/1, các quan chức ngoại giao của Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm đưa CHDCND Triều Tiên trở lại các cuộc đàm phán "có ý nghĩa" về giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN