Triều Tiên chỉ trích các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ

Trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng, ngày 24/8, truyền thông Triều Tiên đã cảnh báo lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào quốc gia Đông Bắc Á này sẽ là "một ý tưởng ngớ ngẩn".

Chú thích ảnh
Tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm Triều Tiên, tiếp tục các cuộc trao đổi về giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài bình luận, Uriminzokkiri, trang mạng của nhà nước Triều Tiên, cho rằng Washington sẽ mất nhiều hơn được từ việc công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên.

Đề cập quyết định gần đây của Bộ Tài chính Mỹ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với các tàu và thực thể kinh doanh của Nga bị cáo buộc giao thương với Triều Tiên, trang web này cho rằng bước đi trên của Washington là một "tính toán sai lầm" và sẽ không gây ảnh hưởng đối với Triều Tiên. Trang mạng này tuyên bố Triều Tiên sẽ không đầu hàng hay nhượng bộ trước sức ép của Mỹ.

Trước đó một ngày, một trang mạng khác do nhà nước điều hành là Meari cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân khiến mối quan hệ song phương rơi vào bế tắc. Theo trang mạng này, đối thoại và trừng phạt không thể song hành.

Dự kiến, trong tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ có chuyến thăm lần thứ tư tới Triều Tiên để tiếp tục các cuộc trao đổi về giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến thăm quốc gia Đông Bắc Á lần này có ông Stephen Biegun, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên.

Hàn Quốc ngày 24/8 đã bày tỏ hy vọng Ngoại trưởng Pompeo sẽ đạt tiến triển trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom đánh giá ông Biegun là một nhân vật quan trọng, và chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ cùng một phái viên mới về vấn đề Triều Tiên cho thấy chuyến thăm sắp tới quan trọng hơn bao giờ hết.

Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo sắp tới, ông Kim Eui-kyeom cũng bày tỏ hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ xúc tiến việc thực hiện cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vốn đã được hai bên nhất trí trước đó.

TTXVN/Báo Tin tức
Video đấu súng căng thẳng bên ngoài Bộ Ngoại giao Nga
Video đấu súng căng thẳng bên ngoài Bộ Ngoại giao Nga

Cuộc đấu súng căng thẳng giữa một kẻ lạ mặt và hai cảnh sát ngay gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva ngày 23/8 đã được ghi lại qua máy quay giám sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN