Triển vọng quan hệ Nga-Nhật sau cuộc gặp tại Vladivostok

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe vào lúc 19h ngày 2/9, bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 2 đang diễn ra ở thành phố cảng Vladivostok.

Tổng thống Nga Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Abe.

Phóng viên TTXVN tại LB Nga cho hay, cuộc gặp lần này rất được truyền thông quan tâm bởi bên cạnh việc Nhật Bản là đối tác thương mại hàng đầu của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì Moskva và Tokyo cũng đang nỗ lực đi đến ký kết Hiệp ước hoà bình, giải quyết những tranh chấp lãnh thổ liên quan quần đảo Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ Phương Bắc. 

Trả lời phỏng vấn Hãng Bloomberg trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Abe, ông Putin nhấn mạnh “chúng tôi sẽ không đem lãnh thổ ra trao đổi”, đồng thời khẳng định chủ quyền của Nga tại các vùng như Kuril và Kaliningrad là kết quả của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2, và nếu như ai đó muốn bác bỏ thì cũng có nghĩa là họ bác bỏ kết quả của cuộc chiến đó. Điều này đồng nghĩa chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia như Đức, Ba Lan, Hungary, Rumani… cũng phải mang ra xem xét lại. 

Mặc dù vậy, trong cuộc gặp song phương với ông Abe, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn cùng với Tokyo tìm kiếm giải pháp hoà bình cho những tranh chấp lãnh thổ hiện tại mà cả 2 bên cùng chấp nhận được. 


Về lĩnh vực kinh tế, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các dự án năng lượng “Sakhalin-2” và dự án hợp tác xây dựng cơ sở sản xuất khí hoá lỏng trên bán đảo Yamal (Cực Bắc Siberia). Theo đó, tập đoàn Mitsui của Nhật Bản sẽ đầu tư số tiền lên tới 1 tỷ USD để mở rộng dự án “Sakhalin-2” và để ngỏ khả năng tiếp tục thực hiện dự án “Sakhalin-3”. Trong khi đó, dự kiến năm 2018 sẽ bắt đầu khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất khí hoá lỏng.


Cũng trong cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã nhất trí chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại thành phố Yamaguchi - quê hương của Thủ tướng Shinzo Abe.


Sự có mặt của Thủ tướng Shinzo Abe tại Vladivostok cho thấy Nhật Bản rất quan tâm tới thị trường vùng Viễn Đông Nga với nhiều tiềm năng hấp dẫn, cũng như mong muốn của Tokyo sớm vượt qua những bất đồng và thúc đẩy quan hệ với Moskva. Tuy nhiên, trong cuộc gặp lần này, hai bên đã không đạt được bước đột phá nào về những tranh chấp lãnh thổ.


Cuộc gặp chủ yếu chỉ có ý nghĩa củng cố lòng tin và quan hệ hữu nghị giữa hai nước để mở ra các cuộc đàm phán trong tương lai. Như vậy, dư luận lại tiếp tục phải chờ đợi và hy vọng tới những kết quả khả quan hơn trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào ngày 15/12 tới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Quang Vinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Nga sẵn sàng hợp tác với phương Tây trên cơ sở bình đẳng
Nga sẵn sàng hợp tác với phương Tây trên cơ sở bình đẳng

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với phương Tây chỉ trên cơ sở bình đẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN