Trên 80% đô thị Nhật Bản không muốn tiếp nhận rác thải động đất

Khoảng 86% các chính quyền thành phố tại Nhật Bản không muốn tiếp nhận rác thải sau thảm họa động đất – sóng thần từ các tỉnh Iwate và Miyagi.

Mới chỉ có 6% trong tổng lượng rác thải sau thảm họa ước tính tới trên 20 triệu tấn tại Nhật Bản tìm được chỗ sắp xếp. Ảnh Internet.

Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo tiến hành trong tháng 2, hầu hết các thành phố của Nhật đều do dự trong việc thu xếp các bãi rác thải sau động đất vì lo ngại, chất thải có thể chứa phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Kyodo đã tiến hành thăm dò đối với 1.789 chính quyền thành phố và tỉnh tại Nhật. Khoảng 33% các chính quyền cho biết, sẽ rất khó khăn để họ tiếp nhận rác thải, trong khi 53% trả lời họ không có kế hoạch tiếp nhận rác thải động đất nào.

Chính phủ Nhật đã ước tính, tổng lượng rác thải sau động đất tại hai tỉnh Iwate và Miyagi là khoảng 20,45 triệu tấn, trong đó chỉ có khoảng 6% đã được xử lý cho tới ngày 27/2/2012. Dự kiến, rác thải tại tỉnh Fukushima, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân xảy ra sự cố, sẽ được sắp xếp trong nội tỉnh.

T.H

Nhật Bản: Nỗ lực khắc phục thảm họa động đất, sóng thần
Nhật Bản: Nỗ lực khắc phục thảm họa động đất, sóng thần

Đúng 2 giờ 46 ngày 11/5 (giờ địa phương) - thời điểm 2 tháng trước đã xảy ra trận siêu động đất gây ra sóng thần, cả đất nước Nhật Bản đã dành thời gian mặc niệm các nạn nhân của thảm họa này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN