Trên 300 lao động Hàn Quốc bị bắt tại Mỹ đã trở về nước

Chiều nay, trên 300 công nhân Hàn Quốc đã trở về nước sau một tuần bị cơ quan di trú Mỹ giam giữ tại tiểu bang Georgia vì vi phạm luật nhập cư, tạm khép lại sự cố chưa từng có đang ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước đồng minh quan trọng này.

Chú thích ảnh
Trung tâm giam giữ ở Folkston, bang Georgia, Mỹ nơi hàng trăm công dân Hàn Quốc bị giam giữ, ngày 9/9/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chuyến bay thuê bao của Hãng hàng không Korean Air đã chở 316 người Hàn Quốc và 14 người nước ngoài từ Mỹ trở về và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon ở phía Tây thủ đô Seoul vào khoảng 15h23 ngày 12/9 theo giờ địa phương (tức 13h23 theo giờ Việt Nam).

Những người này được đưa về ngay sau khi được thả khỏi nơi giam giữ sau cuộc truy quét nhập cư hồi tuần trước tại một công trường xây dựng nhà máy liên doanh pin ô tô điện (EV) giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution đặt tại quận Bryan, tiểu bang Georgia của Mỹ. Hầu hết những người này đều là nam giới và chỉ có 10 phụ nữ. 

Trong số 14 người nước ngoài được Hàn Quốc đưa về có 10 người Trung Quốc, 3 người Nhật Bản và một người Indonesia. 

Vụ việc được giải quyết sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tức tốc đến thủ đô Washington DC để gặp các quan chức chính phủ Mỹ. Trong khi đó, các giám đốc điều hành cấp cao của Hyundai và LG tới tiêu bang Georgia để phối hợp giải quyết hậu quả. Theo kết quả đàm phán và thống nhất cuối cùng giữa hai bên, tất cả số lao động trên được đưa trở về Hàn Quốc theo hình thức tự nguyện rời đi, thay vì bị trục xuất để không ảnh hưởng đến hồ sơ nhập cảnh vào Mỹ trong tương lai.

Trên thực tế, việc các công nhân này rời Mỹ đã bị trì hoãn một ngày, do Tổng thống Donald Trump khuyến khích ở lại nhưng họ không đồng ý. Ở trong nước, nhiều người dân Hàn Quốc bày tỏ phẫn nộ khi xem các đoạn video chiếu cảnh các công nhân bị còng tay, xích chân và bị khám xét trước khi bị đưa lên xe vận chuyển. 

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng Korean Air đỗ tại sân bay quốc tế Atlanta, bang Georgia, Mỹ để chở hàng trăm công dân Hàn Quốc bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ về nước. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo các nguồn tin tại Hàn Quốc, hầu hết các công nhân này đều có thị thực công tác ngắn hạn hoặc thị thực du lịch làm việc trong 90 ngày. Phía các doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng hệ thống thị thực hiện tại của Mỹ làm hạn chế khả năng triển khai các dự án kinh doanh và kêu gọi Chính quyền Mỹ cải cách hệ thống thị thực theo hướng tạo ra loại thị thực làm việc mới hoặc tăng hạn ngạch thị thực. 

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Chính quyền của Tổng thống Trump đang nỗ lực mở rộng hợp tác với Hàn Quốc nhằm thúc đẩy ngành đóng tàu, chế tạo chất bán dẫn và các ngành công nghiệp khác. Hiện hai bên đã nhất trí thành lập nhóm công tác về cải thiện hệ thống thị thực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong phát biểu nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo các công ty Hàn Quốc sẽ do dự đầu tư trực tiếp vào Mỹ sau vụ việc này, nếu như hai bên không có hướng giải quyết thấu đáo.

Trường Giang (TTXVN)
Mỹ trả tự do cho hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ tuần trước
Mỹ trả tự do cho hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ tuần trước

Hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét nhập cư tại Mỹ hồi tuần trước đã được trả tự do ngày 11/9, khép lại nỗ lực ngoại giao kéo dài một tuần của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đưa các công dân về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN