Trên 2 triệu trẻ em Mỹ mắc COVID-19

Theo số liệu mới nhất của Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), tại quốc gia này đã ghi nhận gần 179.000 ca mắc mới COVID-19 là trẻ em trong vòng một tuần lễ tính đến ngày 24/12. 

Chú thích ảnh
Một trẻ em được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seattle, Mỹ hồi tháng 8. Ảnh: AP

Kênh CNN dẫn báo cáo của AAP cho biết kể từ khi bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến nay, tại Mỹ đã có trên 2 triệu trẻ em mắc bệnh. 

Kể từ ngày 12/11 đến nay, tại quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 này đã gia tăng thêm 1 triệu bệnh nhi. Trong vòng 2 tuần từ 10/12 đến 24/12, số lượng bệnh nhi đã tăng 22% trên cả nước. 

Theo báo cáo của AAP, trẻ em chiếm đến 12,4% các ca mắc COVID-19 tại Mỹ. Tỷ lệ mắc trung bình là 2.658 trẻ trên 100.000 trẻ em.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 30/12, Mỹ đã có tổng cộng 19.299.960 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 334.830 ca tử vong. 

Hôm 29/12, có đến 124.686 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện ở Mỹ. Đây là con số cao kỷ lục trong một ngày kể từ đầu năm đến nay. Số lượng bệnh nhân cần điều trị tích cực ở nước này cũng tăng từ 16% hồi tháng 9 lên 40% vào tuần trước. 

Cùng ngày, giới chức y tế bang Colorado thông báo đã phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể B.1.1.7 của virus SARS-CoV-2 vừa xuất hiện gần đây tại nước Anh. Đó là một nam thanh niên độ tuổi 20, sống tách biệt tại hạt Elbert. Hiện tại, giới chức chưa phát hiện các ca tiếp xúc gần với bệnh nhân. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thái Lan sử dụng thảo dược điều trị COVID-19
Thái Lan sử dụng thảo dược điều trị COVID-19

Bộ Y tế Thái Lan vừa phê duyệt sử dụng chiết xuất của một loại thảo dược để điều trị bệnh nhân ở giai đoạn đầu bệnh COVID-19 trong bối cảnh đại dịch lại bùng phát tại quốc gia này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN