Trên 120 người di cư bị chặn ở ngoài khơi bờ biển Libya

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 17/12 cho biết trên 120 người di cư tìm cách đến châu Âu, trong đó có 8 phụ nữ và 28 trẻ em, đã bị Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya chặn lại trên biển Địa Trung Hải.

Chú thích ảnh
Người di cư được cứu sau khi tàu của họ bị chìm tại khu vực ngoài khơi Libya, ngày 12/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin của IOM, chiếc tàu chở những người di cư đã bị chặn lại vào cuối ngày 16/12 ở ngoài khơi bờ biển Libya và 126 người trên tàu đã được đưa tới các trung tâm tạm giữ ở Libya. Tuy nhiên, IOM cảnh báo quốc gia Bắc Phi này không phải là nơi tị nạn an toàn.

Libya chìm trong cuộc nội chiến kéo dài kể từ khi Tổng thống Moammar Gadhafi bị lật đổ năm 2011. Ngoài ra, nước này còn nổi lên như một điểm trung chuyển chính cho những người di cư từ châu Phi và Trung Đông đến châu Âu. Những kẻ buôn người thường sắp xếp người di cư trên những chiếc thuyền cao su không đảm bảo an toàn để đưa họ vượt Địa Trung Hải đến châu Âu.

Thống kê cho thấy kể từ năm 2014 đến nay, ít nhất đã có 20.000 người di cư thiệt mạng trong quá trình vượt biển bất hợp pháp tới châu Âu.

Hữu Thanh (TTXVN)
Giải cứu trên 200 người di cư bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển Libya
Giải cứu trên 200 người di cư bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển Libya

Ngày 1/8, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya vừa giải cứu trên 200 người di cư bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN