Trẻ em Lào mong sớm trở lại trường học sau khi được tiêm ngừa COVID-19

Để có thể sớm mở cửa trở lại các trường học trên cả nước sau thời gian dài đóng cửa do đại dịch COVID-19, Chính phủ Lào đã cho phép tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Điều này không chỉ đem lại niềm vui cho con trẻ mà còn cho cả các phụ huynh. 

Chú thích ảnh
Rất đông học sinh từ độ tuổi từ 12-17 tuổi đang chờ quét mã QR để kiểm tra lịch hẹn tại bệnh viện Setthathirath, thủ đô Viêng Chăn,

Ngay từ những ngày đầu, bệnh viện Setthathirath, một trong những bệnh viện tuyến trung ương ở thủ đô Viêng Chăn đang tiêm cho các trẻ từ 12-17 tuổi, đã luôn đông đảo người đưa trẻ đi tiêm phòng.

Trước khi đến tiêm, trẻ chỉ cần đăng ký trực tuyến bằng cách vào trang Facebook của bệnh viện Setthathirath, hay bất cứ bệnh viện trung ương nào, hoặc vào Trung tâm thông tin y tế sẽ có đường link cho phép đăng ký tiêm. Người tiêm cũng có thể chọn địa điểm tiêm, ngày tiêm và giờ tiêm rồi đến theo lịch hẹn.

Chú thích ảnh
Chỉ cần quét mã QR trên điện thoại của học sinh là các nhân viên y tế biết các em đã đặt lịch tiêm trước và đến có đúng hẹn theo lịch của bệnh viện hay không.

Nhờ thủ tục dễ dàng và nhanh chóng, kể từ khi ở bắt đầu tiêm từ ngày 15/11 đến nay, mỗi ngày bệnh viện này tiêm được cho khoảng trên 100 trẻ với số lượng hôm sau tăng hơn hôm trước.

Nói về tiêu chuẩn tiêm vaccine khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lào, bác sĩ Thitmalakham Xithala, Phó trưởng khoa dịch vụ y tế, bệnh viện Setthathirath, thủ đô Viêng Chăn cho biết trẻ phải đủ từ 12 tuổi trở lên và được sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ. Khi đi tiêm, trẻ cần không bị ốm, không trong nhóm nguy cơ và tự nguyện tiêm. 

Chú thích ảnh
Một học sinh trên 12 tuổi đang được nhân viên tiêm tại bệnh viện Setthathirath, thủ đô Viêng Chăn.

Theo bác sĩ Thitmalakham Xithala, hiện nay nhiều trường học phải đóng cửa do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, điều không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, việc học của trẻ mà còn tác động không nhỏ tới hiệu quả làm việc của bố mẹ. Do đó, nếu không được tiêm chủng đầy đủ, trẻ em vừa gặp nguy cơ mắc bệnh cao vừa không thể mở cửa trở lại trường học. 

Sau hơn 1 năm phải ở nhà học trực tuyến, khi nghe thông tin được tiêm vaccine và có thể sẽ sớm được đến trường, hầu hết các học sinh đều cảm thấy rất vui và cảm thấy an tâm hơn sau khi tiêm.

Chú thích ảnh
Một gia đình đang chờ tới lượt cho các con vào tiêm tại bệnh viện Setthathirath.

Mong muốn được đến trường học sau thời gian dài nghỉ học do dịch COVID-19, em Nith Duangkhot, trường Trung học Phonthan, thủ đô Viêng Chăn cho biết được tiêm vaccine em cảm thấy rất vui vì sẽ sớm được đến trường khi trường học mở cửa trở lại. Sau khi tiêm, em thấy tự tin và khi ra ngoài cũng cảm thấy an toàn hơn.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN về niềm vui sắp được tới trường gặp lại bạn bè và thầy cô, em Sengdapha Soukkaseum, trường Trung học Phonthan, thủ đô Viêng Chăn phấn khởi cho biết việc được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vừa giúp bản thân em an toàn hơn, vừa giúp những người xung quanh đỡ lo lắng. Dù đã được tiêm nhưng em vẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh đã được khuyến cáo để tránh lây nhiễm bệnh. 

Theo em Sengdapha Soukkaseum, nếu được tiêm đầy đủ, khi đến trường, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sẽ giảm. Em khuyên các bạn học sinh hãy đi tiêm vaccine vì sự an toàn của bản thân và vì những người xung quanh.

Chú thích ảnh
Một bà mẹ đưa con gái 16 tuổi đi tiêm.

Không chỉ giới trẻ mừng vui, việc các con được tiêm vaccine cũng khiến các bậc cha mẹ bớt đi phần nào nỗi lo, bởi ngoài giúp trẻ sớm được đến trường, việc tiêm còn giảm bớt nguy cơ lây nhiễm và nguy cơ biến chứng nặng nếu mắc bệnh.

Đưa con đi tiêm vaccine tuy có đôi chút lo lắng nhưng anh Minith Souvannakha, bản Viengchaleun, quận Sayseththa, thủ đô Viêng Chăn cũng đã phần nào yên tâm khi con sắp được quay lại trường học.

Anh Minith Souvannakha cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui vì Chính phủ có chính sách cho các cháu tiêm kịp thời để phòng bệnh hiệu quả. Việc các cháu được tiêm vừa giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, vừa giúp giảm biến chứng nặng nếu mắc bệnh, đồng thời giảm nguy cơ khi các cháu tới trường. Trước đây, bố mẹ luôn lo lắng khi con chưa được tiêm nhưng giờ thì đã yên tâm hơn".

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào hiện cũng đang gấp rút soạn thảo 10 điều kiện và các biện pháp liên quan đến kiểm soát COVID-19 trong trường học để có thể sớm mở lại các trường trên cả nước sau thời gian dài phải đóng cửa do đại dịch.

Phạm Kiên – Thu Phương (Phóng viên TTXVN tại Lào)
Khả năng miễn dịch với COVID-19 của 60% dân số Mỹ đang suy giảm
Khả năng miễn dịch với COVID-19 của 60% dân số Mỹ đang suy giảm

Khoảng 60% dân số Mỹ đang bước vào những tháng mùa Đông với khả năng bảo vệ chống lại COVID-19 đã suy giảm, theo dữ liệu của CDC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN