Tranh Mona Lisa bằng đá quý

Một nhà sưu tầm đá quý người Trung Quốc giấu tên đã cho ra đời một tác phẩm đắt giá nhất thế giới, một bản sao bức họa nàng Mona Lisa nổi tiếng của họa sĩ Leonardo da Vinci từ 100.000 cara đá quý (ảnh).

Bức họa Mona Lisa từ lâu đã trở thành một đề tài vô tận cho sức sáng tạo của các nghệ sĩ trên thế giới. Người ta từng sử dụng nhiều chất liệu khác thường để tạo ra những bản sao độc đáo như ly cà phê, mẩu bánh mì, linh kiện điện tử và thậm chí cả bơ sữa. Nhưng chưa hề có ai "chịu chơi" như nhà sưu tầm trên. Tác giả cho biết ông đã phải mất 5 năm mới hoàn tất được bức họa và dùng số đá quý sưu tầm trong hơn ba thập kỷ.

Tác phẩm đắt giá này hiện đang được trưng bày tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) và thu hút nhiều người tới tham quan.

Q.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN