Tranh cãi việc rút móng sư tử con trong sở thú để khách chơi đùa

Đoạn video ghi lại cảnh con sư tử 14 tháng tuổi tên Falestine tại một vườn thú Gaza bị rút móng đã khiến các tổ chức bảo vệ và những người yêu động vật phẫn nộ.

Chú thích ảnh
Sư tử 14 tháng tuổi bị rút móng. Ảnh: AFP

Bác sĩ thú y người Palestine Fayyaz al-Haddad đã cắt móng vuốt chú sư tử bằng một máy cắt dây và kéo trong quy trình kéo dài hai tuần. Falestine được thông báo là đã rút móng để du khách có thể 'chơi đùa' với con vật tại vườn thú Rafah tại Dải Gaza.

“Tôi tìm cách giảm bớt sự hung hăng của sư tử để nó có thể thân thiện với du khách”, ông Mohammed Jumaa, 53 tuổi, chủ sở hữu vườn thú trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail.

Chú thích ảnh
Mục đích rút móng sư tử là để con vật trở nên "vô hại" khi khách tham quan chơi đùa cùng. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều tổ chức động vật cho rằng hành vi rút móng của con vật là tàn nhẫn và phi pháp. Ảnh: AFP

Vườn thú Rafah là một trong bốn vườn thú trong khu vực. Hiện vườn thú là nơi ở của 50 con vật trong đó có năm con sư tử, một con linh cẩu, một vài con khỉ và sói. Vườn thú bị phá hủy trong chiến dịch tấn công của lực lượng phòng vệ Israel năm 2004 và chỉ được tái xây dựng trong 2 năm trở lại đây. Móng của Falestine được cho là sẽ mọc lại trong 6 tháng tới và quy trình rút móng sẽ lặp lại.

“Hành vi tự nhiên, chẳng hạn như lấy thức ăn hoặc leo trèo, rất khó thực hiện nếu con vật không có móng vuốt. Thêm vào nữa, việc rút móng không được thực hiện trong một phòng khám thích hợp, nên khả năng bị nhiễm trùng là rất cao”, tổ chức từ thiện động vật Four Paws lên tiếng phản đối việc phẫu thuật.

Trong khi đó, những nhà yêu động vật khác ví hành động này như việc cắt ngón tay của con người lên đến đốt ngón tay.

"Hành động rút móng có thể dẫn đến tình trạng tổn thương vĩnh viễn, viêm khớp và các biến chứng lâu dài. Thực tế, mặc dù phổ biến ở Mỹ, nhưng hành động này bị coi là phi pháp tại nhiều quốc gia”, Dự án The Paw viết trên trang web chính thức của nhóm.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tổn thất nặng, khủng bố IS ra hàng tại hang ổ cuối cùng ở đông Syria
Tổn thất nặng, khủng bố IS ra hàng tại hang ổ cuối cùng ở đông Syria

Các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền đông Syria đã bắt đầu ra hàng sau một loạt tổn thất ở vùng thung lũng sông Euphrates.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN