Phục vụ bữa trưa cho các nhà lãnh đạo thế giới cũng là một công việc hệ trọng. Thế nhưng, "đội quân tóc dài” lại không có chỗ cho công việc này tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Haye, Hà Lan trong 2 ngày qua.
Hội nghị đã quy tụ nguyên thủ, lãnh đạo 53 nước trên thế giới nhằm thảo luận về tình hình an ninh hạt nhân thế giới, trong đó có vấn đề chống khủng bố. Một công ty được thuê chuyên trách đảm nhận việc ăn uống cho các lãnh đạo và thành viên phái đoàn dự hội nghị đã có quyết định gây tranh cãi: Không có nhân viên nữ nào được phép làm việc tại phòng hội thảo tập trung. Thay vào đó, 25 nam nhân viên có được đặc quyền phục vụ ăn trưa ở diễn đàn quốc tế này.
Quyết định trên ngay lập tức đã tạo ra làn sóng phản đối giận dữ trên các phương tiện truyền thông ở Hà Lan.
|
Trung tâm diễn ra hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Haye. |
Lý do khởi thủy là gì? Theo tờ Algemeen Dagblad, Hans van der Linde, vị giám đốc công ty muốn tìm cách tạo ra một “cái nhìn thống nhất” về đội ngũ nhân viên. Nói nôm na, nếu 20 nam nhân viên đang phục vụ và xuất hiện thêm 3 quý cô tóc vàng, bạch kim, thì rõ ràng sẽ làm xấu đi hình ảnh. “Nhân viên cần hành động theo cách thức định sẵn và không thể đạt được điều đó nếu thêm vào mấy cô xinh đẹp, tóc dài”, Lindle nói.
Người phát ngôn tại Hội nghị thượng đỉnh, Daphne Kerremans, cũng xác nhận có yêu cầu đặt ra về việc nhân viên phục vụ phải thống nhất. Thế nhưng quyền quyết định nhân viên phục vụ các sự kiện toàn thể hoặc là tất cả là nam, hoặc tất cả là nữ thì lại thuộc về công ty tổ chức kia.
Thế nhưng còn một lý do khác nữa. Theo Jean-Paul Weijers, Giám đốc công ty Protocolbureau, thì những nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng có thể tạo ảnh hưởng trong quyết định này. “Họ biết rằng phương Tây có tiêu chuẩn khác biệt, nhưng vì Hà Lan là nước nhỏ, nên dễ thích ứng nhanh chóng hơn so với nước lớn”.
Thông tin trên gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là quyết định “không ra dáng Hà Lan” và là sự vi phạm nhân quyền. Để minh oan cho mình, trên đài Radio 1, ông Lindle nói rằng đó là cách thức tạo ra “ý tưởng sáng tạo trong phục vụ các nhà lãnh đạo thế giới”. Ông còn lý giải thêm, “người phục vụ sẽ phải đi lại trên những dãy cầu thang dốc đứng, vì thế việc mặc váy sẽ không được phù hợp, vì không thể nhấc chân đủ cao để bước qua”.
HT (The Independent)