Trấn an Nhật Bản, Nga khẳng định không làm đồng minh quân sự với Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc Nhật Bản là một đồng minh quân sự với Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa quốc gia châu Á này với Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc họp báo cuối năm ngày 19/12. Ảnh: Sputnik

Theo kênh truyền hình RT, trong cuộc họp báo cuối năm thường niên của Tổng thống Putin tổ chức vào ngày 19/12 tại Trung tâm Thương mại Quốc tế (WTC), một phóng viên Nhật Bản đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về vũ khí hạt nhân của Nga và lời hứa sẽ đối phó với sự phát triển kho vũ khí của Mỹ bằng biện pháp tương tự.

Bên cạnh đó, Tokyo cũng lo lắng về sự thân thiết giữa Nga và Trung Quốc, cũng như không rõ mối quan hệ này có ảnh hưởng như thế nào tới Nhật Bản, khi quốc gia này đang là một đồng minh quân sự với Mỹ.

Trả lời thắc mắc của phóng viên người Nhật Bản, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không thể phớt lờ những diễn biến quân sự từ phía Mỹ, trong đó có những hoạt động liên quan tới Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ không thể có thỏa thuận giữa Moskva và Tokyo. Theo ông chủ Điện Kremlin, Nga sẵn sàng đạt một vài thỏa thuận với Nhật Bản.

Đề cập đến Trung Quốc, Tổng thống Putin khẳng định Moskva hiện không có ý định trở thành một đồng minh quân sự với Bắc Kinh. Nga chỉ đang giúp Trung Quốc hình thành một hệ thống cảnh báo tên lửa sớm, với động cơ đơn thuần là giúp Bắc Kinh phòng vệ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tổng thống Putin: Chạy đua vũ trang không thể tránh khỏi nếu không tái ký Hiệp ước START mới
Tổng thống Putin: Chạy đua vũ trang không thể tránh khỏi nếu không tái ký Hiệp ước START mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu chắc chắn sẽ xảy ra một khi Mỹ và Nga không thống nhất gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START) mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN