Tổng tuyển cử tại Pakistan: Đảng PPP khẳng định không tham gia chính phủ mới

Thủ lĩnh đảng Nhân dân Pakistan (PPP) Bhutto Zardari ngày 13/2 tuyên bố đảng này ủng hộ đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) do cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đứng đầu, đứng ra thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, PPP sẽ không tham gia chính phủ mới.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif (giữa) vẫy chào người ủng hộ tại Lahore ngày 9/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Bhutto Zardari cho biết đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) của cựu Thủ tướng Imran Khan, cũng đã thông báo không tham gia các cuộc đàm phán với PPP và bác bỏ khả năng thành lập một chính phủ độc lập. Ông Bhutto Zardari cho rằng nếu quốc hội khóa mới không thành lập được chính phủ, Pakistan phải tiến hành bầu cử lại và điều này có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị.  

Những động thái trên diễn ra sau khi Ủy ban bầu cử Pakistan công bố kết quả bầu cử chính thức cho thấy cả 3 đảng lớn nhất của Pakistan đều không giành đủ 169 ghế cần thiết để chiếm đa số trong Quốc hội. Do đó, sẽ không có đảng nào trong số ba đảng này có thể đứng ra thành lập chính phủ mới.

Theo Ủy ban bầu cử Pakistan, các ứng cử viên được cựu Thủ tướng Imran Khan ủng hộ và các ứng cử viên độc lập khác đã giành được 102 trong số 266 ghế trong Quốc hội. Trong khi đó, đảng PML-N đứng thứ hai với 73 ghế và đảng PPP giành được 54 ghế, đảng Phong trào Muttahida Quami (MQM) giành được 17 ghế, đảng JUI-F nhận được 4 ghế...

Các quan chức của đảng PTI cho biết các ứng cử viên độc lập được đảng này ủng hộ có thể cùng với đảng Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM) đứng ra thành lập chính phủ mới.

Thanh Bình (TTXVN)
Tổng tuyển cử tại Pakistan: Hai đảng giành được nhiều phiếu nhất tiến hành đàm phán
Tổng tuyển cử tại Pakistan: Hai đảng giành được nhiều phiếu nhất tiến hành đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) và Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) ngày 11/2 đã bắt đầu những cuộc thảo luận chính thức nhằm thành lập chính phủ với sự hỗ trợ của các đồng minh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh không có chính đảng nào giành được đa số tối thiểu trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/2 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN