El Salvador tiến hành tổng tuyển cử

Hơn 6 triệu cử tri El Salvador sẽ tham gia bỏ phiếu tại cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/2 để bầu tổng thống, các phó tổng thống và các đại biểu quốc hội tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Chú thích ảnh
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở San Salvador ngày 1/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ, hiện có 6 ứng viên tham gia tranh cử vị trí tổng thống bao gồm đương kim Tổng thống Nayib Bukele đại diện Đảng Tư tưởng mới, Manuel Flores thuộc Đảng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Farabundo Marti (FMLN), Joel Sánchez từ Liên minh Cộng hòa Dân tộc chủ nghĩa (ARENA), Luis Parada của đảng Nhân dân Thời đại, José Renderos thuộc từ đảng Lực lượng Đoàn kết và Marina Murillo từ đảng Huynh đệ Yêu nước Salvador.

Để vượt qua vòng 1, các ứng cử viên tổng thống phải nhận được ít nhất 51% số phiếu ủng hộ. Hiện ông Nayib Bukele thuộc Đảng Tư tưởng mới được đánh giá ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế tổng thống. Nếu thắng cử, ông Bukele sẽ là tổng thống đầu tiên tại El Salvador đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.

Trước đó, hiến pháp El Salvador không cho phép tổng thống tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 2. Lần cuối cùng tổng thống nước này tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 là từ năm 1944.

Ngoài tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống và các phó tổng thống, ngày 4/2 tới cử tri El Salvador cũng sẽ tham gia bỏ phiếu bầu các thành viên quốc hội, chọn ra 60 người ưu tú nhất đảm nhiệm vị trí nghị sỹ  quốc hội tại quốc gia có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất khu vực Trung Mỹ này.

Hồi tháng 6/2023, El Salvador ban hành luật cải cách bầu cử, theo đó giảm quy mô của Quốc hội đơn viện từ 84 nghị sĩ xuống còn 60 nghị sĩ, đồng thời giảm số lượng các đô thị trong cả nước từ 262 xuống 44.    

Phi Hùng (TTXVN)
El Salvador gia hạn lần thứ 11 tình trạng khẩn cấp chống tội phạm
El Salvador gia hạn lần thứ 11 tình trạng khẩn cấp chống tội phạm

Ngày 14/2, Quốc hội El Salvador quyết định tiếp tục gia hạn thêm 30 ngày tình trạng khẩn cấp được Tổng thống Nayib Bukele ban bố trước đó nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN