Tổng tuyển cử tại Mông Cổ: Đảng cầm quyền giành 62/76 ghế quốc hội

Ngày 26/6, Ủy ban Tổng tuyển cử (GEC) Mông Cổ xác nhận đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới ngày 24/6.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Ulaanbaatar, Mông Cổ ngày 24/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Chủ tịch GEC Choizon Sodnomtseren, kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy MPP giành được 62/76 ghế tại Quốc hội Mông cổ khóa mới, ít hơn 1 ghế so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn đủ để tiếp tục lãnh đạo quốc gia chỉ có khoảng 3 triệu dân này.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đối lập giành được 11 ghế. Còn hai liên minh - gồm Liên minh Bầu cho đúng người và Liên minh của bạn và của tôi, mỗi bên giành được 1 ghế. Ứng cử viên độc lập là cựu Thủ tướng Norov Altankhuyag cũng giành được 1 ghế. 

Cũng theo GEC, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử lần này đạt 73,65%, mức cao nhất kể từ năm 2000.

Quốc hội Mông Cổ chỉ có một viện duy nhất với nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.

Phan An  (TTXVN)
Tổng tuyển cử tại Mông Cổ: Đảng cầm quyền thắng lớn
Tổng tuyển cử tại Mông Cổ: Đảng cầm quyền thắng lớn

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Tổng tuyển cử Mông Cổ (GEC) công bố, đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới ngày 24/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN