Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới nỗ lực giải quyết khủng hoảng biến đối khí hậu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 16/2 nhấn mạnh biến đối khí hậu đang là trở ngại nghiêm trọng nhất và cấp bách nhất đối với sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu, và mỗi nước, mỗi cộng đồng trên thế giới cần phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Chú thích ảnh
Một bầy châu chấu tại khu vực làng Lerata ở Samburu, Kenya. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Islamabad nhân chuyến thăm Pakistan, TTK LHQ nêu rõ biến đổi khí hậu là mối nguy hiểm rõ ràng đối với toàn thế giới, trong đó nạn châu chấu mà Pakistan và nhiều nước khác đang phải hứng chịu là biểu hiện của mối nguy hiểm này.

Theo ông Guterres, Trái Đất ấm lên khiến châu chấu sinh sôi khắp toàn cầu. Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh: "Hành tinh đang cháy, nhưng quá nhiều người ra quyết sách tiếp tục trì trệ". TTK Guterres cho rằng động lực toàn cầu để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu đã bị đình trệ kể từ khi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký năm 2015. Theo đó, ông kêu gọi chính phủ các nước hành động quyết liệt vì đó là "đáp án duy nhất" cho cuộc khủng hoảng này.  

TTK LHQ cho rằng, ngoài việc bảo vệ môi trường, thế giới cũng cần hành động để hoàn thành những Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) bao trùm toàn bộ tiến bộ của loài người, gồm chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, xóa đói nghèo. Ông nêu rõ các SDG liên quan đến mọi quốc gia, mọi cộng đồng.

Những thách thức ngày nay đối với phát triển bền vững và sự tiến bộ của con người đã vượt qua biên giới của các quốc gia, vì vậy tất cả mọi người đều phải đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy đạt được các SDG. TTK LHQ nhấn mạnh: "Chúng ta đang trong một trận chiến bảo vệ sự sống. Tương lai bền vững của chúng ta đang bị đe dọa, nhưng tôi tin chắc rằng đó là một trận chiến mà chúng ta có thể giành chiến thắng".

Văn Khoa  (TTXVN)
Corona và sự liên quan giữa virus với biến đổi khí hậu
Corona và sự liên quan giữa virus với biến đổi khí hậu

Làm thế giới hoảng sợ khi lây lan nhanh chóng và giết chết nhiều người, nhưng chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây dịch bệnh hiện nay không khiến các nhà khoa học nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ngạc nhiên. 2019-nCoV chỉ là một trong những mầm bệnh có khả năng gây thiệt hại sinh mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN