Tổng thư ký LHQ hối thúc WHO phê chuẩn vaccine Sputnik V

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonia Guterres đánh giá cao vai trò của vaccine Sputnik V trong cuộc chiến chống COVID-19, khẳng định Liên hợp quốc sẽ rất vui mừng nếu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng cho vaccine này.

Chú thích ảnh
Vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Moskva ngày 12/5, ông Guterres cho biết vaccine Sputnik V là một nhân tố then chốt giúp thế giới giải quyết được những nút thắt trong tiêm chủng ngừa COVID-19. Ông cũng nói rằng tiến trình phê duyệt cấp phép với vaccine Sputnik đang được WHO tiến hành.

Nga đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp tới WHO đối với mẫu vaccine Sputnik V vào tháng 10 năm ngoái. WHO đến nay vẫn chưa phê chuẩn, bất chấp vaccine của Nga cho hiệu quả 90% trong các thử nghiệm lâm sàng, không gây biến chứng, phản ứng phụ và được giới khoa học quốc tế đánh giá cao. Ông Guterres ngày 11/5 nói rằng WHO có thể “bật đèn xanh” phê duyệt Sputnik V vào khoảng tháng 6, tháng 7 tới.

Trong trao đổi với Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Sputnik V đã được cấp phép sử dụng ở hơn 60 quốc gia, hầu hết trong số này đã nhận được các lô vacccine đầu tiên của Nga. Ông khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác với các hãng chế tạo vaccine nhằm tăng cường sản lượng của Sputnik V.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)
Đức bế tắc trong đàm phán mua vaccine Sputnik V của Nga
Đức bế tắc trong đàm phán mua vaccine Sputnik V của Nga

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn một nguồn tin từ Bộ Kinh tế liên bang Đức cho biết, Nga sẽ chưa thể cung cấp vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V cho Đức trước tháng 8 tới do việc đình trệ trong sản xuất cũng như thỏa thuận về việc cung cấp vaccine cho Ấn Độ, khiến các cuộc đàm phán về việc chuyển giao vaccine của Nga cho Đức gặp bế tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN