Tổng thư ký LHQ đề xuất làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng lương thực

Nhật báo Phố Uôn (WSJ) ngày 16/5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) ông António Guterres đã đề xuất nới lỏng các hạn chế đối với việc xuất khẩu phân kali từ Nga và Belarus để đổi lấy việc cho các tàu chở ngũ cốc đi qua các cảng của Ukraine.

Theo WSJ, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác đang tham gia vào các cuộc đàm phán về vấn đề này. Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham gia vào việc rà phá mìn ở các cảng và cung cấp giao thông hàng hải. Mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận được đề xuất là nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực, thúc đẩy bởi các hạn chế của phương Tây đối với phân bón kali của Nga và Belarus cũng như những khó khăn trong việc đưa ngũ cốc Ukraine ra thị trường thế giới.

Văn phòng của TTK Guterres chưa bình luận. Trước đó, trong chuyến thăm tới Vienna, ông Guterres đã kêu gọi đưa phân bón của Nga và Belarus cũng như các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine quay trở lại thị trường thế giới. Ông Guterres lưu ý rằng ông đang tiến hành các cuộc thảo luận về vấn đề này với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Áo, nhưng không đi sâu vào chi tiết, để không gây bất lợi cho một thỏa thuận khả thi.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Khả năng Ấn Độ cứu thế giới khỏi khủng hoảng lương thực
Khả năng Ấn Độ cứu thế giới khỏi khủng hoảng lương thực

Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng New Delhi sẵn cung cấp lương thực cho phần còn lại của thế giới sau “cú sốc” về nguồn cung và giá cả leo thang do cuộc xung đột tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN