Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm các nhân sự mới trong nội các

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo ngày 2/6 của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và người đứng đầu Cơ quan quản lý người Hàn Quốc ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) phát biểu tại cuộc họp nội các ở thủ đô Seoul ngày 9/5/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo đó, ông Park Min-shik, người hiện đứng đầu cơ quan phụ trách vấn đề người có công và cựu chiến binh, sẽ đảm nhiệm vị trí bộ trưởng khi bộ mới này được công bố thành lập vào ngày 5/6. Cũng trong ngày 2/6, cựu thứ trưởng ngoại giao phụ trách người Hàn Quốc ở nước ngoài Lee Key-cheol đươc bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan quản lý người Hàn Quốc ở nước ngoài. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng bổ nhiệm ông Yoon Jong-jin làm Thứ trưởng Bộ Cựu chiến binh. Các nhân sự mới này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 5/6.

Hãng Yonhap đưa tin Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ công bố việc bổ nhiệm người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) và đề cử một vài nhân sự mới khác trong những ngày tới. Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống cho biết ông Lee Dong-kwan, cố vấn đặc biệt của tổng thống và cựu thư ký cấp cao của tổng thống về các vấn đề báo chí dưới thời Tổng thống Lee Myung-bak, được lựa chọn lãnh đạo KCC thay thế người bị cách chức.

Đầu tuần này, Tổng thống Yoon quyết định cách chức người đứng đầu KCC Han Sang-hyuk sau khi quan chức này bị truy tố liên quan các cáo buộc thiên vị trong quá trình gia hạn giấy phép hoạt động cho kênh truyền hình cáp TV Chosun năm 2020.

Khánh Vân (TTXVN)
Giới trẻ Hàn Quốc dần mở lòng với Nhật Bản khi quan hệ ‘tan băng’
Giới trẻ Hàn Quốc dần mở lòng với Nhật Bản khi quan hệ ‘tan băng’

Thái độ của giới trẻ Hàn Quốc đối với Nhật Bản thay đổi khi mối quan hệ giữa hai nước “nồng ấm trở lại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN