Tổng thống Venezuela ra tối hậu thư cho nhóm Lima

Phát biểu trong một cuộc họp báo chính thức ngày hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã hạn cho nhóm Lima, tập hợp các chính phủ hữu khuynh trong khu vực chống Caracas, có 48 giờ để "chỉnh sửa lập trường can thiệp vào các công việc nội bộ của Nhà nước Venezuela".

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo tại Caracas ngày 12/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, nhà lãnh đạo cánh tả Venezuela cảnh cáo nếu nhóm Lima không thay đổi lập trường trong Tuyên bố chung ra ngày 4/1, trong đó có Điều 9 công nhận một số vùng lãnh hải của Venezuela thuộc chủ quyền Guyana, Caracas sẽ có những biện pháp ngoại giao khẩn cấp để bảo vệ biên giới quốc gia.

Tổng thống Maduro nhấn mạnh việc các chính phủ hữu khuynh muốn điều chỉnh biên giới trên biển và trên bộ của Venezuela là không thể chấp nhận và "nhân dân Venezuela sẽ không cho phép việc tước đoạt tài nguyên của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Tuyên bố cứng rắn của Caracas được đưa ra 1 ngày trước khi ông Maduro nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ mới, chức danh mà nhóm Lima, ngoại trừ Mexico, không thừa nhận vì cho rằng cuộc bầu cử hồi tháng 5/2018 là không hợp pháp.

Trước đó Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cũng thông báo sẽ gửi công hàm phản đối chính thức tới các chính phủ trong nhóm Lima và chỉ trích công khai đây là nhóm hoạt động theo sự giật dây của Mỹ.

Lê Hà (TTXVN)
Tổng thống Maduro: Sẽ có thêm chiến đấu cơ nước ngoài hạ cánh tại Venezuela
Tổng thống Maduro: Sẽ có thêm chiến đấu cơ nước ngoài hạ cánh tại Venezuela

Sau khi 2 máy bay ném bom Nga hạ cánh tại Venezuela khiến phương Tây để mắt, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố sẽ còn nhiều chiến đấu cơ nước ngoài khác hạ cánh tại quốc gia Nam Mỹ này trong những tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN